Nếu như với Vista, theo tác này chỉ cần bạn đóng Windows Sidebar thì ở Windows 7 lại không thực hiện được. Nguyên nhân là do Microsoft đã tích hợp hẳn vào hệ thống dưới dạng một nền tảng với tên gọi Windows Gadget Platform. Việc này giúp người dùng có thể tự do tùy biến giao diện bằng cách thả trôi nổi các gadget ở bất kỳ vị trí nào trên desktop theo ý thích thay vì phải đóng khung vào một cạnh của màn hình.
Tuy nhiên, khi không muốn sử dụng nữa thì dù có đóng tất cả các gadget bạn vẫn phải mất một phần tài nguyên dành riêng cho phần nền tảng (platform) này hoạt động ở chế độ nền.
Muốn loại bỏ triệt để các “ứng dụng mini” này để tiết kiệm tài nguyên, bạn cần gỡ bỏ hoàn toàn Gadget Platform bằng cách mở Control Panel, truy cập đến mục Programs, tìm chọn mục Turn Windows features on or off. Tại đây, bạn bấm chuột để bỏ dấu chọn tại mục Windows Gadget Platform (ảnh) và cuối cùng bấm Ok để chấp nhận thay đổi.
Bằng cách này, Windows 7 sẽ gỡ bỏ tất cả những thứ liên quan đến Gadget Platform, kể cả các gadget đã được cài đặt vào hệ thống. Sau này, nếu lại muốn tiếp tục sử dụng các “ứng dụng mini”, bạn lại thực hiện như trên và đánh dấu chọn để chức năng này hoạt động trở lại.