Gỡ biển hiệu nhưng vẫn lén lút hoạt động

Xem tin gốc 

Lao Động - 22 tháng trước 38 lượt xem

Go bien hieu nhung van len lut hoat dong

(LĐO) – Nhiều đại lý internet vẫn cố tình hoạt động khi có yêu cầu ngừng kinh doanh thì đoàn thanh tra liên ngành sẽ tiến hành tịch thu máy móc, trang thiết bị kinh doanh.

Nhiều chủ cửa hàng ngoan cố

Chiều 31/8, Sở Thông tin – Truyền thông đã có buổi họp giao ban báo cáo về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ TT – TT về tăng cường công tác quản lý đối với dịch vụ trò chơi trực tuyến và của UBND TP.Hà Nội về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý internet trên địa bàn Hà Nội.

Trong buổi họp giao, Sở TT – TT đã công bố danh sách những đại lý internet cách cổng trường học dưới 200m cần phải di dời. Trên địa bàn Hà Nội hiện có 2110 đại lý internet, trong đó theo báo cáo của 17/29 quận, huyện, thị xã hiện có 313 đại lý internet có cự ly cách cổng trường học dưới 200m.

Tại buổi họp, đại diện các phòng TT - TT quận, huyện cũng có báo cáo với lãnh đạo Bộ và Sở TT - TT về đợt thanh kiểm tra vừa qua đối với các cơ sở kinh doanh internet, đặc biệt đối với các đại lý internet quanh trường học.

Theo báo cáo, các Q.Hoàn Kiếm, Q.Thanh Xuân, Q.Ba Đình hiện đa số các hộ kinh doanh internet gần trường học trong cự ly dưới 200m đã chấp hành việc di dời địa điểm kinh doanh hoặc chuyển nghề ngay khi các cơ quan chức năng có yêu cầu. Một số quận, huyện do số lượng các đại lý internet quá lớn, đồng thời do chủ đại lý còn ngoan cố nên mặc dù đã có yêu cầu ngừng kinh doanh nhưng vẫn cố tình hoạt động, hoặc gỡ biển hiệu nhưng vẫn đóng cửa hoạt động ngầm. Hiện tại Q.Long Biên mới đóng cửa được 13/117 đại lý, Q. Hà Đông mới đóng cửa được 33/174 đại lý internet… gần trường học.

Một số chủ đại lý internet ngoan cố, mặc dù nhiều lần có yêu cầu ngừng hoạt động như cửa hàng của anh Nguyễn Tấn Đạt (số 111, D6, TT Giảng Võ); cửa hàng của chị Tô Thị Sâm (số 18, ngách 102/55 phố Hoàng Đạo Thành và số 115 Quan Nhân)…

Ông Nguyễn Văn Minh, chánh thanh tra Sở TT – TT Hà Nội cũng thẳng thắn phê bình Công ty cổ phần FPT. Mặc dù nhà cung cấp dịch vụ này báo cáo với Sở là đã cắt đường truyền đối với đại lý 111, D6, Giảng Võ nhưng thực chất, khi Sở kiểm tra, đường truyền vẫn hoạt động.

Đại diện các phòng TT – TT cũng cho biết, sau khi tiến hành thanh kiểm tra, ngoài những đại lý có đăng ký kinh doanh, thanh tra còn phát hiện rất nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ internet không có giấy phép kinh doanh. Cụ thể Q. Hà Đông có 23 cửa hàng, Q.Long Biên có 33 cửa hàng không có giấy phép kinh doanh…

Kiên quyết xử lý

Đại diện các phòng TT – TT đưa ra một số khó khăn khi tiến hành kiểm tra như hạn chế về nhân sự, nhiều đại lý cố tình không tuân thủ quy định, cài chương trình đóng băng nên không kiểm tra được thông tin truy cập…. Đại diện phòng TT – TT Q.Thanh Xuân cho biết, hiện phòng chỉ có 7 cán bộ nhưng không có cán bộ nào đủ khả năng chuyên môn về công nghệ thông tin để kiểm tra các đại lý internet. Do đó, phòng cũng đề xuất Sở cử cán bộ có chuyên môn về giúp đỡ để quyết liệt thanh kiểm tra.

Trong buổi họp, đại diện các nhà cung cấp dịch vụ internet cũng cam kết sẽ phối hợp cùng các ban ngành để thực hiện nghiêm túc. Đại diện của Viettel, ông Bùi Quang Huy, phó giám đốc trung tâm kinh doanh cố định cho biết, Viettel sẽ có chính sách hỗ trợ các đại lý như miễn phí chuyển địa điểm, giảm giá cước (vì cắt đường truyền từ 23 giờ đến 6 giờ sáng)…

Mặc dù có rất nhiều khó khăn trong quá trình kiểm tra và thực thi nhưng ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc sở TT – TT khẳng định: “quyết không mở cửa tự do đối với những thông tin bẩn, những trò chơi bạo lực, không thể vì một chút ngân sách mà làm hỏng cả một thế hệ tương lai”.

Ông Bản cũng cho biết, trong thời gian tới, nếu phát hiện đại lý vẫn cố tình hoạt động khi có yêu cầu ngừng kinh doanh thì đoàn thanh tra liên ngành sẽ tiến hành tịch thu máy móc, trang thiết bị kinh doanh.

Nguyễn Hà

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang