Giúp thiếu nhi sinh hoạt hè

Ông Lê Minh Tường (trong ảnh) ở khu phố 8, phường Vàng Danh (TP Uông Bí, Quảng Ninh) không chỉ được các bậc cao niên mà cả con cháu trong khu phố khen ngợi và quý trọng bởi ông vừa tình nguyện giúp các em một việc tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn.

Tối ấy, ở một hội nghị do lãnh đạo khu phố tổ chức, bàn triển khai sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn vừa được nhà trường chuyển về khu phố sinh hoạt. Mọi công việc phục vụ cho đợt sinh hoạt hè vui, hè bổ ích cho con em đã được bàn bạc thành một chương trình hoạt động cụ thể, chỉ còn việc đun nước uống phục vụ các em là chưa có tổ chức nào đảm nhiệm, khiến cả hội nghị băn khoăn. Hội nghị đặt vấn đề giao việc này cho chị em lo nhưng chi hội phụ nữ khu phố vừa phải nhận một công việc đột xuất cần thiết khác. Có ý kiến đề xuất vận động bà con của ít lòng nhiều ủng hộ tiền rồi thuê người đem nước phục vụ các em nhưng nhiều ý kiến không đồng tình. Ông Tường liền nêu ý kiến: 'Tôi xin tình nguyện phục vụ nước uống cho các em không nhận thù lao trong suốt đợt sinh hoạt hè năm nay!'. Tức thì, hội nghị đồng loạt vỗ tay hướng về ông Tường. Những ngày sau đấy, cứ đến buổi sinh hoạt hè của các em, bà con khu phố 8 đều nhìn thấy ông dùng xe máy của mình chở can nước trong vắt, mát lành, chuyển lên sân nhà văn hóa khu phố phục vụ thiếu nhi sinh hoạt hè. Ông Lê Minh Tường là Phó Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi khu phố 8.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/giup-thi-u-nhi-sinh-ho-t-he-1.304136