QĐND - Đóng quân ở địa bàn Tây Nguyên, qua hơn 10 năm thành lập, Kho 896 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) là “điểm sáng” về nhiều mặt, bảo đảm tốt an toàn kho tàng, an toàn giao thông. 4 năm kho được tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; đạt nhiều giải cao tại các hội thi, hội thao. Có được cơ ngơi khang trang như hiện nay, Đại tá Trần Văn Quân, Chủ nhiệm kho và Đại tá Lê Minh Cả, Chính trị viên không thể quên thời điểm tháng 7-2001, khi các anh cùng đồng đội “ba lô, khăn gói” về thành lập đơn vị. Đường vào kho lầy lội; cán bộ, chiến sĩ đều phải “xắn tay” củng cố nơi ăn ở, sinh hoạt và bắt đầu tiếp nhận, quản lý số lượng lớn hàng hóa, nhiều chủng loại…
Để giữ vững an toàn, việc tiếp nhận, cấp phát số lượng lớn hàng hóa được kho tổ chức khoa học, chặt chẽ, chấp hành nghiêm các quy trình, quy định; lực lượng bảo vệ, cảnh vệ “khép kín” trong, ngoài; thực hiện tốt phòng gian, bảo mật. Kho 896 triển khai nghiêm túc Chỉ thị 96 của Bộ Quốc phòng, các chỉ thị của Tổng cục Kỹ thuật, Cục Quân khí về bảo đảm an toàn kho. Đơn vị thành lập 2 tổ kiểm tra an toàn kho đạn dược, vũ khí; rà soát lực lượng trực tiếp tiếp xúc với đạn dược; kiện toàn 100% thủ kho có trình độ trung cấp trở lên; chấn chỉnh, khắc phục kịp thời một số tồn tại. Trước Tết, đơn vị kiểm tra 100% số nhà kho; rà soát, luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ, bảo vệ kho; lực lượng cảnh vệ, bảo vệ tăng cường tuần tra canh gác. Kho đã cơ bản bê tông hóa đường tuần, khu kỹ thuật; củng cố, trồng cỏ nhiều ụ phòng nổ…

|
| Mùa thu hoạch cà phê ở Kho 896. |
Dẫn tôi đi tham quan doanh trại và “trang trại” cà phê, hồ tiêu, cây điều… trong và ngoài kho, Thượng tá Trần Văn Dụng, Phó chủ nhiệm kho về hậu cần khẳng định: TGSX mang lại hiệu quả “kép”: Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho các gia đình, ban, đội. Vườn cà phê, tiêu…tạo “vành đai” chống cháy hiệu quả; giảm nhiều công sức phát quang; bảo đảm kho an toàn, kho tốt hơn; cảnh quan môi trường thêm xanh, sạch, đẹp...
Năm 2011, các tập thể, cá nhân của kho thu hoạch hơn 100 tấn cà phê, gần một tấn hạt tiêu; một số hộ gia đình thu lãi từ 30 đến 50 triệu đồng. Trung úy QNCN Phùng Văn Xuân (lái xe) và vợ là Thiếu úy QNCN Đoàn Thị Nương (nhân viên bảo mật) hiện có “vốn liếng” hơn 1000 gốc cà phê, 300 trụ tiêu. Nhờ đẩy mạnh TGSX, kinh tế gia đình cũng như đời sống, bữa ăn thường xuyên, trong dịp lễ, tết của bộ đội được cải thiện đáng kể. Chủ nhiệm kho Trần Văn Quân cho biết: Mức thưởng Tết Nhâm Thìn của kho bình quân 1 triệu đồng/người; chi ăn thêm hơn 200.000 đồng/người (trong 4 ngày tết) đối với lực lượng trực. Kho còn tổ chức thăm, tặng hơn 60 túi quà tết cho các tổ chức, ban, ngành, gia đình chính sách… ở địa bàn đóng quân, góp phần tăng cường tình cảm đoàn kết quân-dân gắn bó.
Bài và ảnh: Anh Quân