Giới trẻ sốt mốt quần jeans dáng xấu cũng mặc đẹp

Kiểu quần lùng bùng nhìn có vẻ 'xấu xí' này lại khắc phục được mọi nhược điểm cơ thể, biến những nàng chân ngắn, đùi to trở nên thanh mảnh hơn.

Nếu như vài năm trước bạn nghe đến "mòn tai" về chiếc quần boyfriend jeans rộng thùng thình cá tính, thì gần đây, chắc hẳn lại quen mắt với mốt quần cổ điển, cạp siêu cao bắt nguồn từ thập niên 90. Cũng vì kiểu dáng cũ kỹ của nó mà kiểu quần này được gọi với tên là mom jeans (quần của mẹ).

Xu hướng quần jeans màu sáng, cạp cực cao, trên rộng dưới bó từng là món đồ bất hủ mà giới trẻ những năm 90 ai cũng sở hữu. Kiểu quần này đại diện cho sự phóng khoáng, phá cách, đi theo hướng giải phóng cơ thể của các cô gái thời đó.

Mom jeans có thể xem là kiểu quần kinh điển có thể giúp người mặc che giấu hàng loạt khuyết điểm như vòng 2 kém thon, đùi to, chân ngắn. So với quần skinny hay boyfriend jeans, mốt quần này "dễ tính" hơn nhiều.

Cũng vì sự thoải mái mà nó mang lại nên mom jeans được nhiều cô gái Việt yêu thích trong năm nay. Các cô nàng thường kết hợp cùng những chiếc áo họa tiết bắt mắt để mang đến vẻ ngoài thật cổ điển.

Nhờ phần cạp cực cao, những cô gái nấm lùn cũng trở nên cao ráo.

Quần mom jeans thường được cắm thùng cùng áo gọn gàng. Mùa đông có thể khoác thêm những chiếc áo dáng dài, tạo nên tỷ lệ hợp lý cho cơ thể.

Dù được xem như chiếc quần "của mẹ" nhưng kiểu quần này vẫn rất trẻ trung, phù hợp với các kiểu áo, phụ kiện hiện đại.

So với "những người bạn" cùng thuộc trào lưu vintage như quần cạp trễ, quần ống loe, mom jeans không bị kén dáng. Chỉ cần diện cùng áo thun cơ bản cũng đã đủ đẹp mắt.

Các cô nàng thường kết hợp mom jeans với những món đồ theo phong cách cá tính, năng động.

Trang Shaelyn

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/mot/gioi-tre-sot-mot-quan-jeans-dang-xau-cung-mac-dep-3354617.html