Giới trẻ Hà thành nên đi đâu ngày Tết nguyên đán?

Vào những dịp nghỉ Tết nguyên đán, giới trẻ Hà thành lại bắt đầu nghĩ xem mình nên đi đâu trong những ngày được nghỉ lễ.

Thiên Anh

Vào dịp gần Tết nguyên đán, các chợ hoa ở thành phố đều đua nhau khoe sắc thắm. Các vườn hoa, hội chợ hoa được mở rất nhiều để phục vụ thú chơi cây hoa của người Hà Nội như vườn hoa Nghi Tàm, chợ hoa Quảng Bá, vườn đào Nhật Tân và đây cũng là địa được những năm trước được nhiều bạn trẻ lựa chọn là địa điểm chơi xuân của mình.

Những chợ hoa này là địa điểm chơi xuân được các bạn trẻ có thể dạo qua những vườn hoa, chợ hoa này để thưởng thức không khí mùa xuân ngập tràn, để mua tặng gia đình, bạn bè một vài loại cây xanh, những bó hoa tươi hoặc chỉ đơn giản là chụp những bức ảnh đẹp giữa vườn hoa rực rỡ sắc màu

Một địa điểm được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong hành trình chơi xuân của mình đó là những quán cafe trên cao ở Hồ Gươm.

Với những quán cafe này, các bạn có thể vừa thưởng thức đồ uống nóng ở ngoài trời vừa ngắm màn pháo hoa bên cạnh bạn bè, cũng rất thú vị hay ngắm những người đi chơi phố.

Vào dịp Tết, các rạp phim đều mở cửa từ rất sớm (khoảng mùng 2 Tết) và phục vụ rất nhiều phim hay ở nhiều thể loại như hài, tình cảm, hành động, phim kinh dị. Đây cũng là một ý kiến không tồi dành cho các bạn trẻ trong những ngày được nghỉ lễ.

Ngoài ra, một số rạp mới khác cũng có thể đặt trong danh sách lựa chọn của bạn như Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Rạp Tháng Tám, Royal City, Times City hay Megastar Mipec Tower là địa điểm được các bạn trẻ hay chọn để thưởng thức những bộ phim. Nhưng một lưu ý nhỏ cho các bạn đó là nếu muốn xem phim vào dịp Tết thì hãy đặt vé trước.

Bảo tàng dân tộc học Việt Nam thường tổ chức Hội Vui Xuân Tết với những hoạt động vui chơi bổ ích, những sinh hoạt văn hóa đặc sắc gắn với Tết truyền thống và tập quán mừng năm mới của một số dân tộc ở Việt Nam.

Đến đây các bạn trẻ sẽ được tham gia các trò chơi dân gian trong lễ hội xuân của người dân tộc như đi goòng, chơi quay, ném pao, ném còn..., hay các trò chơi của người Việt như kéo co, đánh đu, đấu vật, pháo đất, nhảy dây, nhảy bao bố, thưởng thức ẩm thực ngày tết.

Một thú vui đơn giản và có phần lạ lạ của một số người dân Hà Nội là chạy xe máy dạo phố phường ngày mùng 1 Tết, không ô tô xe máy, không còi xe khói bụi.

Đó là một cảm nhận rất khác, sâu lắng, ngọt ngào và thi vị. Đặc biệt, bạn cũng có thể xách máy ảnh dạo quanh khu phố cổ để ghi lại những bức hình “hiếm có” tại những khu phố mà ngày thường rất đông đúc như Tạ Hiện, phố Hàng Mã.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/gioi-tre-ha-thanh-nen-di-dau-ngay-tet-nguyen-dan-624153.html