Giới đầu tư Âu, Á tích cực gom cổ phiếu

Xem tin gốc 

VnExpress - 29 tháng trước 5 lượt xem 1 tin đăng lại

Những quan ngại về khủng hoảng nợ công của Hy Lạp dịu bớt cùng kết quả kinh doanh quý IV/2009 của các doanh nghiệp khả quan đã củng cố tâm lý các nhà đầu tư khi ra quyết định mua trên giá tham chiếu.

Chứng khoán châu Âu hứng khởi trước ngày họp của các trái chủ châu Âu về việc cắt giảm nợ cho Hy Lạp. Ngày hôm qua, Đức là quốc gia đầu tiên phát đi tín hiệu tích cực đến Athens khi Bộ trưởng tài chính đệ trình lên Thủ tướng Đức bản kế hoạch giúp Hy Lạp cải thiện mức thâm hụt ngân sách hiện nay. Trong đó, có đề xuất Đức cùng Hy Lạp sẽ mở rộng chương trình bảo hiểm vốn vay.

Khép lại phiên giao dịch, chỉ số tổng hợp 18 hàn thử biểu thuộc khu vực Eurozone DJ Stoxx 600 khởi sắc 0,7%, leo lên ngưỡng 240,91 điểm. Có 14 bảng điện tử các thị trường đóng cửa ở mức điểm dương. Chứng khoán Anh tăng 0,4%. Trong khi đó, các chỉ số CAC 40 của Pháp và DAX 30 của Đức lần lượt cộng thêm 0,6% và 0,7%.

Sắc xanh trải khắp các sàn cổ phiếu châu Á ngày thứ hai liên tiếp. Bầu không khí giao dịch lạc quan giữa những kỳ vọng đà phục hồi kinh tế thế giới sẽ không đi lệch hướng sau cơn bão khủng hoảng nợ công từ Hy Lạp. Chỉ số tổng hợp 23 hàn thử biểu khu vực MSCI nhích thêm 0,3%, leo lên ngưỡng 115,02 điểm.

Tại Tokyo, với đầu tàu dẫn dắt là các cổ phiếu ngành sản xuất ôtô, phong vũ biểu Nikkei 225 tăng 0,3%, co hẹp biên độ điều chỉnh kể từ mức đỉnh 15 tháng được thiết lập hồi giữa tháng 1 xuống 9,1%. Hôm qua, Chính phủ Nhật cho biết, số đơn đặt hàng hóa máy móc của các doanh nghiệp trong nước bất ngờ hồi phục mạnh 20,1% trong tháng 12 năm ngoái - vượt xa những trù liệu trước đó của giới phân tích.

Chứng khoán Trung Quốc thăng hoa 1,1% trong ngày. Cơ quan thống kê Trung ương công bố tổng giá trị xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong tháng 1 tăng vọt 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số Taiwan Taiex của Đài Loan cũng tiến thêm 1,1%. Các hàn thử biểu của Hong Kong và Australia lần lượt đóng cửa dương 0,7% và 0,2%. Chứng khoán Hàn Quốc thay đổi gần như không đáng kể so với phiên liền trước. Tuy nhiên, áp lực chốt lời mạnh nhấn chìm các bảng điện tử gồm BSE của Ấn Độ và Straits Times của Singapore xuống 0,8% và 0,4%.

Ở chiều hướng ngược lại, phố Wall lại đi xuống phiên thứ hai trong tuần. Giới đầu tư dấy lên quan ngại về khả năng FED sẽ sớm rút bớt chương trình hỗ trợ tài chính sau khi sức khỏe nền kinh tế Mỹ hồi phục tốt hơn kỳ vọng. Phát biểu sau cuộc họp với các ngân hàng, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang (FED), ông Bernanke cho rằng, chính sách lãi suất thấp kỷ lục sẽ vẫn được FED áp dụng trong khoảng thời gian kéo dài, nhưng cơ quan này có thể sớm cân nhắc lại việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu. FED đã duy trì biểu phí chiết khấu cấp vốn đối với các nhà băng ở mức 0,5% từ tháng 12/2008.

Đột biến khối tài chính là điểm nhấn đáng chú ý trong phiên hôm qua. Từ mức sụt giảm mạnh gần 1% ở đầu ngày giao dịch sau bài phát biểu của Chủ tịch Bernanke, chỉ số tổng hợp 80 ngân hàng, tổ chức tài chính, hãng bảo hiểm lớn nhất phố Wall S&P Financial bất ngờ đóng cửa dương 0,8%. Theo đó, biên độ điều chỉnh của chứng khoán Mỹ cũng co hẹp vào cuối ngày.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones Industrial giảm 20,26 điểm, tương ứng 0,2%, lùi về mốc 10.038,38 điểm. Mốc kháng cự 10.000 điểm được giữ vững ngày thứ hai liên tiếp. Cùng chịu mức giảm 0,2%, hàn thứ biểu Standard & Poor 500 chốt tại 1.068,13 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 0,1%, xuống 2.147,87 điểm.

Nguyễn Hùng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang