Giới chức Mỹ tranh cãi về gói kích thích kinh tế thứ hai

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 37 tháng trước 19 lượt xem

Câu hỏi về sự cần thiết phải bơm thêm tiền vào nền kinh tế đầu tàu thế giới đã và đang là vấn đề gây tranh cãi ở Quốc hội Mỹ. Ý tưởng đã gặp phải sự phản đối, hay ít nhất là nghi ngờ, không chỉ từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa mà còn cả các thành viên cao cấp của đảng Dân chủ.

Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ Xtê-ni Hoi-ơ (Steny Hoyer) ngày 7/7 nói rằng các nhà lập pháp Mỹ phải sẵn sàng xem xét khả năng có thêm gói kích thích kinh tế thứ hai để thúc đẩy hơn nữa nền kinh tế Mỹ và tạo việc làm. Song ông cũng đồng thời cho rằng hiện còn quá sớm để đánh giá đầy đủ về hiệu quả của gói kích thích kinh tế thứ nhất trị giá 787 tỷ USD được thông qua vào tháng Hai vừa qua.

Cùng chung quan điểm trên, bà Lau-ra Ti-xơn (Laura Tyson), một cố vấn kinh tế của Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama), cho rằng chính quyền cần phải có kế hoạch về một gói kích thích kinh tế thứ hai và tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Theo bà, một trong những nhân tố ảnh hưởng tới gói kích thích kinh tế thứ nhất là do nền kinh tế Mỹ ở tình trạng xấu hơn nhiều so với dự báo.

Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện, nghị sĩ Ha-ri Rết (Harry Reid), lại tỏ ra dè dặt hơn. Ông cho biết chưa thấy cần thiết phải có gói kích thích mới. Theo ông, mới chỉ có 10% của gói kích thích thứ nhất được chi tiêu, 90% còn lại sẽ phát huy tác dụng. Ông nói: "Chúng ta đã trồng cây và giờ những chồi non đầu tiên đang nhô lên khỏi mặt đất".

Trong khi đó, phe Cộng hòa kịch liệt phản đối ý tưởng có thêm gói kích thích kinh tế. Họ cho rằng việc tỷ lệ thất nghiệp tăng đã chứng tỏ gói kích thích kinh tế thứ nhất thất bại. Tháng 6, các nhà tuyển dụng lao động đã phải cắt giảm 467 nghìn nhân công, một trong những nguyên nhân đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên tới 9,5% - mức cao nhất trong vòng gần 26 năm qua. Nghị sĩ Mít-chơ Mác Cô-nen (Mitch McConnell), lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, cho rằng ý tưởng về gói kích thích thứ hai còn tệ hơn gói thứ nhất.

Trước đó, vào cuối tháng 6, Tổng thống Ô-ba-ma khẳng định nền kinh tế đầu tàu thế giới chưa cần tới gói kích thích tài chính thứ hai vì chính phủ đang theo dõi hiệu quả của gói thứ nhất và cần có thêm thời gian để gói kích thích kinh tế này phát huy tác dụng. Theo ông, mặc dù chưa hài lòng với tốc độ hồi phục kinh tế hiện nay, song chính quyền hy vọng các điều kiện kinh tế sẽ dần được cải thiện trong thời gian tới.

Các số liệu do Hiệp hội các ngân hàng Mỹ (ABA) công bố ngày 7/7 cho biết tình trạng chậm trả nợ các khoản vay tiêu dùng đã tiếp tục tăng cao lên mức kỷ lục mới trong quý đầu tiên. Theo hiệp hội này, nạn thất nghiệp gia tăng bị coi là thủ phạm chính gây ra tình trạng tăng liên tục của việc chậm trả nợ các khoản vay tiêu dùng.

Tỷ lệ chậm trả nợ hỗn hợp bao gồm các dữ liệu chi trả thuộc các lĩnh vực xe hơi, cá nhân, nhà cầm cố, phương tiện giải trí, nhà di động và các khoản vay hàng hải. Tỷ lệ này không bao gồm dữ liệu đối với sự trả chậm các khoản vay thẻ tín dụng do các loại thẻ ngân hàng được coi là các khoản tín dụng tuần hoàn không kỳ hạn. ABA xác định việc chậm trả nợ các khoản vay dựa trên tiêu chí người vay chậm trả nợ quá hơn 30 ngày so với quy định.

Viễn cảnh về việc làm dự kiến còn tồi tệ hơn trong những tháng tới với việc Tổng thống Ô-ba-ma và nhiều nhà kinh tế dự báo tỷ lệ thất nghiệp có thể vượt quá 10%. Thâm hụt ngân sách dự kiến cũng sẽ lên tới 1,8 nghìn tỷ USD trong năm tài khóa 2009, kết thúc vào ngày 30/9./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang