“Giơ cao” để… biểu diễn?

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 122 lượt xem

“Gio cao” de… bieu dien?

Trong báo cáo kết quả thanh tra thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2009, Bộ GDĐT đưa ra danh sách 38 trường ĐH, CĐ tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh từ hơn 15% đến gần 92%.

Trong báo cáo này cũng ghi rất rõ "Bộ GDĐT thực hiện phạt tiền và khấu trừ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 theo quy định" đối với những trường này. Thực tế đã có quá nửa trong "danh sách đen" này năm nay bị cắt giảm chỉ tiêu (CT) khá đáng kể so với năm 2009. Tuy nhiên, những trường còn lại có thể chia thành 3 loại: Cắt giảm nhưng không đáng kể, không bị cắt giảm và được... tăng chỉ tiêu.

Giảm thì có giảm

Những trường giảm “gọi là” có Trường CĐ Giao thông Vận tải 3 năm 2009 tuyển 1.520 TS/1.300 CT (vượt 16,92%), năm nay được bộ duyệt 1.200 CT; Trường CĐ Cộng đồng Hải Phòng năm 2009 tuyển 1.314 TS/1.120 CT, năm nay được duyệt 1.050 CT; Trường ĐHDL Văn Lang năm 2009 tuyển 3.061 TS/ 2.600 CT (vượt 17,73%), năm nay được duyệt 2.450 CT; Trường CĐ Kinh tế đối ngoại năm 2009 tuyển 1.775 TS/ 1.500 CT (vượt 18,33%), năm nay được duyệt 1.380 CT; Trường ĐH Kiến trúc TPHCM năm 2009 tuyển 1.501 TS/ 1.250 CT (vượt 20,08%), năm nay được duyệt 1.200 CT; Trường CĐ Điện lực TPHCM năm 2009 tuyển 601 TS/500 CT (vượt 20,2%), năm nay được duyệt 460 CT; Trường CĐ Lương thực thực phẩm năm 2009 tuyển 971 TS/ 800 CT (vượt 21,37%), năm nay được duyệt 750 CT; Trường CĐ Kinh tế tài chính Vĩnh Long năm 2009 tuyển 852 TS/ 700 CT (vượt 21,71%), năm nay được duyệt 660 CT.

Đáng lưu ý là theo những công bố Bộ GDĐT đưa ra, những trường bị cắt giảm chỉ tiêu năm 2010 là do không đáp ứng được điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện giảng viên, chứ không hề có “lý do” nào là bị cắt vì tuyển vượt chỉ tiêu năm 2009.

“Con cưng” của bộ?

Những trường tuyển vượt CT năm 2009 nhưng CT được giao năm nay không giảm có trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Nghệ An, năm 2009 tuyển vượt 15,86%. Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội cũng vẫn được duy trì 700 CT dù năm 2009 tuyển vượt tới 63%.

Và có những trường, không hiểu vì lý do gì, lại được bộ “ưu ái”, không những không bị khấu trừ mà còn tăng, thậm chí là gấp đôi CT so với năm 2009. Có thể kể ra như trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009” có đưa tổng chỉ tiêu của trường là 3.100 với 2.700 CT ĐH và 400 CT CĐ. Tuy nhiên, theo báo cáo của Thanh tra bộ vào cuối năm 2009 thì số chỉ tiêu được giao đã tăng lên thành 3.400, trường tuyển 4.884 TS, vượt tới 43,6%. Nhưng năm 2010 này, trường lại được giao 3.500 CT, trong đó CT ĐH tăng lên 3.000, CT CĐ tăng lên 500.

Nằm trong danh sách vi phạm mà vẫn được tăng CT còn có trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng. Năm 2009 trường tuyển 431 TS/ 320 CT, vượt 34,69%. Năm nay trường được bộ duyệt 350 CT.

Đạt tỉ lệ phần trăm kỷ lục về tăng CT dù vi phạm là Trường CĐ Cộng đồng HN. Năm 2009 trường được giao 600 CT, đã tuyển 795 SV, vượt 32,5%. Thế nhưng, năm 2010 này trường lại được bộ cho phép tuyển tới 1.200 CT, tăng 100% so với năm trước.

Đáng kinh ngạc nhất là cách xử lý của bộ đối với Trường ĐH Phan Thiết. Sau một mùa tuyển sinh “đình đám” với hàng loạt sai phạm, riêng về tuyển sinh Trường ĐH Phan Thiết đã gọi nhập học tới 1.438 TS trên tổng chỉ tiêu 750, vượt 91,73% - theo như chính thống kê của Bộ GDĐT. Với sai phạm nghiêm trọng này, năm nay không những không bị khấu trừ, ĐH Phan Thiết lại được bộ duyệt cho tới 800 CT, còn tăng hơn so với năm 2009.

Với cách hành xử kỳ lạ này của Bộ GDĐT, có thể đặt ra câu hỏi: Những người có trách nhiệm ở bộ “quên” hay cố tình làm trái? Phải chăng, những tuyên bố hùng hồn về việc xử lý nghiêm khắc đối với các vi phạm trong mỗi mùa tuyển sinh chỉ là để cho có, rồi chờ khi dư luận “quên”, bộ lại làm theo... ý thích?

“Các tương lai của giáo dục”

Đây là chủ đề của cuộc hội thảo diễn ra ngày 23.3, do Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia HN) tổ chức. Cuộc hội thảo khá lạ với nội dung bàn chuyện về giáo dục trong tương lai. TS Michael Jackson, Chủ tịch Tập đoàn Shaping Tomorrow (Anh) được mời đến với vai trò diễn giả. Tại hội thảo, những người quan tâm đến giáo dục đã cùng đưa ra ý kiến trước các câu hỏi: Tương lai đòi hỏi những gì đối với giáo viên và các nhà quản lý giáo dục? HSSV trong tương lai sẽ là những người như thế nào?… Hai cuộc hội thảo nữa với cùng chủ đề sẽ được Trường ĐH Giáo dục tổ chức trong thời gian tới tại Huế và TPHCM. H.NG

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang