Giết người dã man chỉ để lấy 400.000 đồng

Xem tin gốc 

KTĐT - 38 tháng trước 746 lượt xem 2 tin đăng lại

Giet nguoi da man chi de lay 400.000 dong

KTĐT - Tú và Hoàng đột nhập vào nhà bà Miên, dùng dao bầu chém liên tiếp vào người bà. Không mở được két sắt, chúng lục tủ bán hàng và lấy được hơn 400.000 đồng…

Mai Văn Tú và Nguyễn Hữu Hoàng.

Sau 20 ngày điều tra lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nam Định đã khám phá vụ án giết người cướp tài sản, bắt giữ hung thủ ra tay sát hại dã man một phụ nữ để cướp tài sản. Đây là cuộc đấu trí cam go với tội phạm có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt.

Qua vụ án đã thể hiện được sự kiên trì, mưu trí của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nam Định trong việc xác định đối tượng gây án, đồng thời đã cảnh báo tính chất manh động của một số đối tượng tội phạm.

Khoảng 6h ngày 25/5, người dân khu vực xóm 12, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bàng hoàng trước tiếng kêu cứu thất thanh của ông Nguyễn Văn Biên. Khi mọi người đổ xô đến thì thấy hiện trường là bà Đỗ Thị Miên, 58 tuổi, trú tại xóm 12, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định bị chết trong phòng ngủ của gia đình, trên người có nhiều vết nghi do bị đâm, chém.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Nam Định thành lập tổ công tác đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu chứng cứ điều tra, làm rõ vụ án.

Theo như lời ông Nguyễn Văn Biên (chồng nạn nhân) cho biết: Tối 24/5, khoảng 21h ông rời nhà để đi trực đêm tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Hải Bắc, khi đó chỉ có 1 mình bà Miên ở nhà. Khoảng 6h ngày 25/5, ông Biên về nhà thấy cửa vẫn khóa trong, gọi mãi không thấy bà Miên dậy nên đã dùng chìa khóa nhà mang theo mở cửa để vào trong nhà.

Khi vào buồng ngủ của bà Miên thì ông phát hiện thấy bà Miên đã chết, trên người và xung quanh chỗ bà Miên nằm có rất nhiều máu. Ông Biên kiểm tra sơ bộ thấy bị mất số tiền bán hàng (khoảng 400.000 - 500.000 đồng). Cửa thông từ gian thờ tầng 2 ra phía sau bị mở.

Xác định đây là vụ giết người cướp tài sản, đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương xác lập chuyên án, giao cho Đại tá Vũ Quang Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án yêu cầu tập trung lực lượng... để tiến hành điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra thu thập thông tin các trinh sát đã dựng lại một vụ việc xảy ra cách đây khoảng 2 năm gia đình nhà bà Miên đã từng bị kẻ gian đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản nhưng gia đình đã không khai báo với cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã dựng lên được nhóm đối tượng nghi là đã gây ra vụ trộm cắp tài sản tại gia đình nhà bà Miên cách đây gần 2 năm. Ban chỉ đạo chuyên án quyết định tập trung vào nhóm Mai Văn Tú, 21 tuổi, trú tại xóm 6, xã Hải Hưng và Nguyễn Hữu Hoàng, 23 tuổi, trú tại xóm 14, xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu.

Được biết cả 2 đều là đối tượng nghiện ma túy, hiện không có mặt tại địa phương, trước thời gian xảy ra vụ án hơn 1 tháng Tú đã yêu cầu ông Sỹ (bố Tú) vay cho Tú 20 triệu đồng để Tú vào miền Nam làm ăn, sau đó Tú đi luôn không thấy về nhà. Tú có 2 tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi vụ án xảy ra thì Tú, Hoàng đều bỏ trốn khỏi địa phương, đồng thời quần chúng nhân dân cung cấp hiện Tú, Hoàng đang lang thang trên Hà Nội và vay tiền để chữa trị vết thương ở cánh tay. Đến đây, Ban chuyên án có cơ sở xác định nhóm gây ra vụ án giết bà Miên nhiều khả năng do Mai Văn Tú và Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 9/6, tổ công tác điều tra chuyên án xác định Tú từ Hà Nội quay về nhà kiếm tiền để bỏ trốn. Ban chuyên án đã tập trung lực lượng phục kích bao vây và đã phát hiện bắt được Tú khi hắn đang lẩn trốn tại nhà bác ở xóm 6, Hải Hưng, Hải Hậu. Ngày 14/6, thông qua công tác vận động thuyết phục của cơ quan CSĐT, ông Nguyễn Hữu Hùng (bố Hoàng) đã đưa Nguyễn Hữu Hoàng đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Tú và Hoàng đã khai nhận về hành vi giết chết bà Miên vào đêm 24, rạng sáng 25/5 để chiếm đoạt tài sản. Ngày 23/5, Hoàng gặp Tú tại Hà Nội. Do cần tiền ăn tiêu, chơi bời và biết gia đình bà Miên có nhiều tài sản đồng thời Tú đã thông thuộc lối đột nhập vào nhà bà Miên. Bọn chúng bàn nhau đột nhập vào trộm cắp nếu bị phát hiện sẽ giết chết bà Miên rồi chiếm đoạt tài sản tẩu thoát.

Để chuẩn bị cho hành vi phạm tội chiều ngày 24/5, hai tên chuẩn bị phương tiện gây án và đi từ Hà Nội về Hải Hậu. Đến khoảng 19h, 2 tên đi bộ vào khu vực nhà bà Miên, Tú dẫn Hoàng đi vào lối ngõ và tìm cách lao sang ban công nhà bà Miên rồi đột nhập vào nhà ở tầng 2.

Khoảng 0h15' ngày 25/5, 2 tên bảo nhau và cùng xuống tầng 1 để lục tìm tài sản, mỗi tên đeo 1 đôi găng tay và cầm 1 con dao bầu đi lối cầu thang xuống tầng 1. Thấy có két sắt, Tú bảo Hoàng cùng vào phòng ngủ của bà Miên để bịt miệng khống chế, bắt bà Miên đưa chìa khóa và nói mã két sắt. Bà Miên phát hiện vùng dậy kêu.

Lập tức cả 2 tên dùng dao bầu chém liên tiếp vào người bà Miên qua màn nhưng do tối nên Tú đã chém nhầm 3 phát vào vai phải và cánh tay Hoàng. Sợ bị phát hiện 2 tên bảo nhau bỏ chạy theo lối cầu thang mở cửa thông tầng 2 và ra ngoài đường theo lối cũ.

Bọn chúng đi qua cầu Đông Cường, đến khu vực miếu xóm 10, xã Hải Bắc huyện Hải Hậu (cách nhà bà Miên khoảng 400m) ngồi nghỉ ở đó khoảng 30 phút không thấy động tĩnh gì, Tú bảo Hoàng "Đằng nào cũng giết bà ấy rồi, vào xem bà ấy chết hẳn chưa rồi tìm lấy tiền mà trốn".

Chúng vào nhưng không mở được két sắt mà lục soát ở tủ bán hàng và lấy được hơn 400.000 đồng. Thấy không còn tài sản để lấy, 2 tên bảo nhau ra ngoài rồi đến thị trấn Yên Định đón xe ôtô khách Thịnh Long đi Hà Nội. Đến Hà Nội Tú đưa Hoàng đến 1 phòng khám tư nhân ở phố Trần Bình - Hà Nội khâu vết thương ở vai.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố bị can đối với Tú và Hoàng về tội "Giết người, Cướp tài sản". Hiện cả 2 bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra làm rõ, đề nghị truy tố trước pháp luật

Theo CAND

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang