Giật mình chuyện sex của các loài linh trưởng

Ve vãn bằng cách ném đá, quan hệ đồng tính, quan hệ giống người... là những bí ẩn về sex của các loài linh trưởng.

Đinh Ngân (TH)

Một trong những bí ẩn về sex của các loài linh trưởng là chiêu ve vãn bạn tình độc nhất vô nhị của loài khỉ capuchin có râu. Các nhà khoa học đã quay lại được màn tán tỉnh, ân ái nồng nhiệt của loài khỉ này tại công viên quốc gia Serra da Capivara ở Brazil.

Để thu hút sự chú ý của con đực tiềm năng, con cái capuchin sẽ biểu hiện bằng khuôn mặt hờn dỗi, kêu rên rỉ, chạy đến "động chạm" vào con đực và chạy đi. Chúng thậm chí còn ném đá về phía những đối tượng mà mình khao khát như một lời "mời chào" thẳng thắn. Ngược lại, khỉ capuchin đực cũng sẽ đợi đến khi bạn tình "hào hứng" nhất, thể hiện ham muốn nhiều nhất mới thỏa mãn con cái và giao phối ở giai đoạn mắn đẻ nhất của bạn tình.

Khỉ cú (Aotus trivirgatus) là loài động vật linh trưởng cỡ nhỏ ở châu Mỹ. Đa số khỉ cú chỉ sống với một bạn tình trong đời, khá chung tình nhưng vẫn có những trường hợp ngoại tình, cướp chồng, cướp vợ của nhau diễn ra trong đời sống của loài khỉ này.

Khi một con khỉ đực muốn chung sống với một con khỉ cái đã có gia đình, thậm chí có con, nó sẽ đánh nhau với "chồng" của đối tượng mình ngắm trúng. Nếu thắng, nó sẽ là chủ nhân mới của gia đình đó. Tương tự, khỉ cái lăng nhăng cũng có thể dùng phương pháp này để "giật chồng" của con khỉ cái khác. Rất may là những tay ong bướm chuyên phá vỡ hạnh phúc gia đình của khỉ cú chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Loài khỉ vàng táo bạo và ồn ào có cách đặc biệt làm những con đực xuất tinh khi làm tình đó là phương pháp la hét không ngừng với âm lượng cao. Ngược lại, nếu con cái không hợp tác, không chịu la hét, con đực sẽ chẳng bao giờ đạt được cực khoái để phóng xuất tinh binh.

Các loài linh trưởng cũng là những loài động vật có tư thế quan hệ khá phong phú và rất giống người. Chúng thậm chí còn có khả năng đóng "phim nóng" khi ân ái ngay giữa đường cái và mặc cho nhiếp ảnh gia thoải mái tác nghiệp.

Trong số các loài linh trưởng, đời sống tình dục của khỉ Bonono có thể coi là phong phú, muôn màu muôn vẻ nhất. Chúng còn có biệt danh là khỉ gợi tình khi sáng tạo nên rất nhiều kiểu quan hệ kỳ quặc và chuyện "mây mưa" thực sự đóng một vai trò lớn trong xã hội của loài khỉ này.

Khi Bonono có thói quen sử dụng tình dục cho mọi mục đích, ngoài chức năng sinh học. Theo quan sát của các nhà nghiên cứu khoa học, loài khỉ có bộ mã gen giống con người đến 98,7% này coi quan hệ tình dục là cách để giải quyết mâu thuẫn, xung đột. Khi những mâu thuẫn leo thang, khỉ Bonono dùng việc quan hệ tình dục để giải tỏa căng thẳng và khôi phục hòa bình.

Nghiên cứu sâu hơn, nhóm nghiên cứu còn phát hiện, khỉ Bonono là loài động vật duy nhất có tư thế giao phối mặt đối mặt truyền thống và dành cho nhau những nụ hôn nồng nàn theo kiểu Pháp khi "ái ân".

Trái ngược với một số loài linh trưởng khác là con đực giữ vị trí đầu đàn. Trong xã hội của loài khỉ Bonobo, khỉ cái là nhân vật nắm quyền lực tối cao, khỉ cái đầu đàn có quyền quyết định con đực nào sẽ phải "chiều chuộng" nó trong chuyện phòng the.

Các hình thức tình dục ở khỉ Bonobo cũng rất đa dạng. Chúng không chỉ giao phối với con khác giới, mà còn... thủ dâm cho nhau và sẵn sàng quan hệ đồng giới.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-dong-vat/giat-minh-chuyen-sex-cua-cac-loai-linh-truong-629164.html