Nhằm thực hiện việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán, Ban chỉ đạo 127 TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng chức năng tập trung kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, ngăn chặn việc tung tin thất thiệt để đẩy giá lên cao.
Nhiều kiểu tăng giá
Tuy chưa cận Tết, nhưng giá nhiều mặt hàng ở Hà Nội đã tăng. Cụ thể, giá thịt lợn, thịt gà, thịt bò tăng từ 5 đến 10 nghìn đồng/kg.
Theo lý giải của người kinh doanh thì năm nào cũng vậy, vào dịp trước Tết khoảng 2 tháng, đến cận Tết thì giá hàng được đẩy cao ở mức đỉnh điểm do cung yếu, trong khi cầu tăng vọt. Giá thức ăn chăn nuôi không ngừng gia tăng đã khiến người chăn nuôi phải giảm đàn gia súc, gia cầm. Các đầu mối chuyên nhập khẩu thịt đông lạnh cũng đã giảm tới 30% lượng hàng nhập khẩu phục vụ Tết Canh Dần so với năm trước. Nhiều mặt hàng khác như thủy sản, đồ hộp, cũng tăng giá từ 5 - 15%. Tuy nhiên, tăng giá bất ngờ nhất trong mấy ngày qua là giá đường bán lẻ, tăng lên 20 nghìn đồng/kg, cao gấp 2,5 lần so với mức 9 nghìn đồng/kg thời điểm đầu năm.
Lấy lý do giá đường tăng, nhiều doanh nghiệp kinh doanh bánh kẹo, sữa, nước giải khát đã tăng giá từ 5 - 30% tùy loại. Không những thế, trên thị trường còn có thông tin khan hiếm nguyên liệu sản xuất đường, khiến giá đường và nhiều thực phẩm phải sử dụng nguyên liệu đường tăng giá. Tuy nhiên, Hiệp hội Mía đường khẳng định, lượng đường sản xuất trong nước và đường nhập khẩu, tồn kho của các nhà máy hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu.
Nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đã tăng giá.
Mặt hàng tăng giá chóng mặt trong dịp cuối năm đang khuynh đảo thị trường nữa, là các thiết bị nội thất như gạch lát nền, gạch cầu thang, thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp… Mức tăng giá của những mặt hàng này dao động từ 30 - 40%, thậm chí nhiều mặt hàng "hot" còn "cháy" hàng. Cuối năm là dịp người dân đổ xô đi mua thiết bị nội thất cho nhà mới, nhà sửa chữa nên lợi dụng tâm lý này, nhiều người kinh doanh đã tạo cơn "sốt ảo" để đẩy giá thành lên cao. Ngay như mặt hàng gas cũng tăng giá chóng mặt do tổng công ty và đại lý gas không quản lý giá bán đến người tiêu dùng. Trong tháng 12/2009, giá gas đã tăng 3 lần với mức tăng ngất ngưởng. Đặc biệt là sữa ngoại, giá tăng gấp đôi so với giá nhập khẩu sau khi tính cả thuế. Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, giá vài chục mặt hàng hóa trong các siêu thị đã tăng từ 5 - 15% so với 1 tháng trước.
Xử lý không niêm yết giá: “ném đá ao bèo”
Hàng hóa tăng giá trong dịp Tết Nguyên đán là quy luật cung - cầu của thị trường. Tuy nhiên, không vì thế mà người kinh doanh, kẻ đầu cơ trục lợi có thể găm hàng đẩy giá lên cao, tăng giá quá xa với nhu cầu thực tế. Đứng trước những diễn biến bất thường đó, Ban chỉ đạo 127 TP Hà Nội đã yêu cầu Ban chỉ đạo 127 các quận, huyện tăng cường các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế tăng giá, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Nhiệm vụ trọng tâm là phải tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng, đưa tin thất thiệt, nhằm tăng giá quá mức để trục lợi.
Qua số liệu thống kê của các lực lượng chức năng cho thấy, việc xử lý niêm yết giá, bán theo giá niêm yết ở Hà Nội hiện giống như "ném đá ao bèo". Để bình ổn thị trường Tết, Chi cục QLTT Hà Nội vừa xử lý hơn 30 vụ hàng hóa kinh doanh không niêm yết giá. Các cơ quan chức năng của TP như Hải quan, Tài chính, Thuế cũng đã đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ niêm yết giá. Nếu đơn vị nào lợi dụng tăng giá bất hợp lý sẽ bị xử phạt nặng. Bộ Công thương đã giao cho Cục QLTT phối hợp với cơ quan quản lý giá tăng cường thanh tra, kiểm tra các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, trong đó có mặt hàng đường. Những đơn vị nào kinh doanh niêm yết giá đường trái quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Đẩy giá thành lên cao, gây thiệt thòi cho người tiêu dùng là hành vi cần phải được xử lý mạnh tay