Chỉ còn vài ngày nữa, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 16 sẽ khai mạc. Đến thời điểm này, những phương án bảo vệ, đón, dẫn các đoàn khách quốc tế được các lực lượng chức năng chuẩn bị chu đáo. Bên cạnh đó, những tuyến đường dẫn đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng được Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khảo sát lên phương án tổ chức đảm bảo giao thông.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ sớm, nhưng đến nay, nhiều tuyến đường dẫn đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tình hình giao thông vẫn khá phức tạp. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh là một ví dụ, để rút ngắn đoạn đường, nhiều người đã cố tình đi ngược chiều, khiến giao thông ở đây thực sự hỗn độn. Điều đáng nói là những hành vi vi phạm Luật giao thông như vậy lại dễ dàng được chấp nhận.
Theo Nhà nghiên cứu Văn hóa Vương Trí Nhàn, nguyên nhân của tình trạng này một phần là do công tác xử lý vi phạm chưa nghiêm.
Xử lý các trường hợp vi phạm là cần thiết, nhưng không phải lúc nào lực lượng chức năng cũng có mặt tại các điểm nóng. Nhiều khi Cảnh sát Giao thông cũng quá đơn độc trước số lượng người vi phạm. Giao thông có thể được xem là tấm gương phản chiếu trình độ phát triển của một quốc gia, những hành vi vi phạm luật sẽ làm giảm giá trị hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Tác giả : Lô Dũng