Giao lưu tập thể, cá nhân điển hình khu vực phía Nam

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 36 tháng trước 23 lượt xem

Giao luu tap the, ca nhan dien hinh khu vuc phia Nam

(VH)- Tối 14.8 Ban Tuyên giáo, Báo Điện tử Đảng cộng sản phối hợp với Đài THVN, Đài TH TP.HCM đã tổ chức chương trình giao lưu “Tập thể, cá nhân điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” khu vực phía Nam.

Trong đêm giao lưu, mọi người đều ngỡ ngàng trước một ông già quắc thước, 74 tuổi nhưng giọng nói sang sảng biểu lộ một cá tính “ông già NAM Bộ”, lại có cách nói chuyện hết sức dí dỏm và vui tươi làm cho cả khán phòng ồ lên vì nhiều sự ngạc nhiên và thích thú trong cách ông kể chuyện, chuyện vận động bà con hiến đất xây trường, chuyện ông đi vận động nhân dân xây cầu... Chuyện nào của ông cũng thấm đẫm một trách nhiệm to lớn đối với bà con thôn, ấp. Đó chính là hình ảnh ông Trần Tuông, Bí thư chi bộ ấp Kim Quy A1, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang hay tấm gương nghĩa cử cao đẹp vì tình đồng đội của anh Danh Trường Danh, đại úy, Quyền trạm trưởng, Đồn biên phòng 754, Phú Quốc-Kiên Giang, người con của đồng bào Khmer Nam Bộ, được nhân dân trong vùng đặt cho biệt danh là “ông Bụt mang quân hàm xanh”. Tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thầy Trần Tuấn Anh (giáo viên bộ môn Giáo dục công dân, Trường THCS Bạch Đằng, Q.3, TP.HCM) đã lồng ghép những câu chuyện về tấm lòng hiếu thảo với thầy cô trong lịch sử và trong cuộc sống hằng ngày, lồng ghép các bài hát cũng như tâm sự với các em về trách nhiệm trong lao động, trong gia đình vào trong mỗi bài giảng của mình để giảng dạy cho các em. Do vậy những bài giảng của thầy bao giờ cũng sống động và làm cho các em thích thú và yêu mến bài giảng, yêu mến cuộc sống và những người xung quanh hơn.

Tại buổi giao lưu, bà Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM tâm sự: “Tôi luôn luôn suy nghĩ là làm sao để công việc cải cách hành chính, dịch vụ công được tốt hơn, và người dân có quyền được hưởng những dịch vụ tốt hơn mà chính quyền thành phố mang lại”. Theo bà Thảo, thực hiện cuộc vận động thì người cán bộ công chức cần phải liêm khiết, công bằng và tận tụy với nhân dân.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Đào Duy Quát - chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo TƯ, Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCS VN khẳng định: “NHữNG cá nhân tham gia giao lưu, tọa đàm lần này là những đại diện xuất sắc, là những tấm gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do các cấp ủy giới thiệu. Họ đã có những hành động, việc làm theo tấm gương BÁC rất cụ thể, đạt hiệu quả cao, được mọi người dân xung quanh và các cấp ủy, chính quyền ghi nhận. Chính những việc làm của họ đã thuyết phục được nhiều người xung quanh và lôi cuốn những người xung quanh cùng làm theo. Tuy nhiên, mỗi người đều có cách làm khác nhau, song họ đã đạt được 4 tiêu chí đạo đức chính khi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đó là: toàn tâm, toàn ý thực hiện trách nhiệm của mình, hết lòng, hết sức vì công việc; yêu thương đồng bào, tiết kiệm; không tham nhũng và chống tham nhũng”.

Hoàng Hùng

Trong đêm giao lưu, mọi người đều ngỡ ngàng trước một ông già quắc thước, 74 tuổi nhưng giọng nói sang sảng biểu lộ một cá tính “ông già NAM Bộ”, lại có cách nói chuyện hết sức dí dỏm và vui tươi làm cho cả khán phòng ồ lên vì nhiều sự ngạc nhiên và thích thú trong cách ông kể chuyện, chuyện vận động bà con hiến đất xây trường, chuyện ông đi vận động nhân dân xây cầu... Chuyện nào của ông cũng thấm đẫm một trách nhiệm to lớn đối với bà con thôn, ấp. Đó chính là hình ảnh ông Trần Tuông, Bí thư chi bộ ấp Kim Quy A1, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang hay tấm gương nghĩa cử cao đẹp vì tình đồng đội của anh Danh Trường Danh, đại úy, Quyền trạm trưởng, Đồn biên phòng 754, Phú Quốc-Kiên Giang, người con của đồng bào Khmer Nam Bộ, được nhân dân trong vùng đặt cho biệt danh là “ông Bụt mang quân hàm xanh”. Tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thầy Trần Tuấn Anh (giáo viên bộ môn Giáo dục công dân, Trường THCS Bạch Đằng, Q.3, TP.HCM) đã lồng ghép những câu chuyện về tấm lòng hiếu thảo với thầy cô trong lịch sử và trong cuộc sống hằng ngày, lồng ghép các bài hát cũng như tâm sự với các em về trách nhiệm trong lao động, trong gia đình vào trong mỗi bài giảng của mình để giảng dạy cho các em. Do vậy những bài giảng của thầy bao giờ cũng sống động và làm cho các em thích thú và yêu mến bài giảng, yêu mến cuộc sống và những người xung quanh hơn.

Tại buổi giao lưu, bà Phạm Phương Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM tâm sự: “Tôi luôn luôn suy nghĩ là làm sao để công việc cải cách hành chính, dịch vụ công được tốt hơn, và người dân có quyền được hưởng những dịch vụ tốt hơn mà chính quyền thành phố mang lại”. Theo bà Thảo, thực hiện cuộc vận động thì người cán bộ công chức cần phải liêm khiết, công bằng và tận tụy với nhân dân.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Đào Duy Quát - chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo TƯ, Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCS VN khẳng định: “NHữNG cá nhân tham gia giao lưu, tọa đàm lần này là những đại diện xuất sắc, là những tấm gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do các cấp ủy giới thiệu. Họ đã có những hành động, việc làm theo tấm gương BÁC rất cụ thể, đạt hiệu quả cao, được mọi người dân xung quanh và các cấp ủy, chính quyền ghi nhận. Chính những việc làm của họ đã thuyết phục được nhiều người xung quanh và lôi cuốn những người xung quanh cùng làm theo. Tuy nhiên, mỗi người đều có cách làm khác nhau, song họ đã đạt được 4 tiêu chí đạo đức chính khi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đó là: toàn tâm, toàn ý thực hiện trách nhiệm của mình, hết lòng, hết sức vì công việc; yêu thương đồng bào, tiết kiệm; không tham nhũng và chống tham nhũng”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang