Thủ đoạn tinh vi
Ở Quảng Ninh, mọi con đường từ đường bộ, đường sông cho tới cả đường biển, các chủ đầu nậu đều sử dùng để chuyển hàng về Việt Nam trong khi công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa thực sự đủ mạnh. Đồn biên phòng cửa khẩu Móng Cái hiện đang quản lý 2,5 km đường biên giáp ranh với Trung Quốc có Trạm cửa khẩu Bắc Luân và khu tiểu ngạch Ka Long. Ở địa bàn này, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán người, vận chuyển ngoại tệ, tội phạm ma túy... có nhiều diễn biến phức tạp.
Thượng tá Bùi Văn Điểm, Chính trị viên Đồn biên phòng Móng Cái cho biết: “Bọn buôn lậu thường sử dụng phương thức xé lẻ hàng hóa thuê cửu vạn với số đông vận chuyển bằng đò, bè, mảng qua sông biên giới. Lợi dụng sự sơ hở của các lực lượng kiểm soát, vác hàng chạy bộ lên đường dùng xe ôm chở sâu vào trong nội địa”. Năm 2009, lực lượng Bộ đội biên phòng Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ 24 vụ với 15 đối tượng; trong đó có 7 vụ vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, cửa khẩu, 3 vụ nhập lậu pháo nổ, 9 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới... Tổng giá trị hàng hóa thanh lý, ngoại tệ quy đổi ra tiền Việt Nam và xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 2,5 tỷ đồng.
Tuyên truyền vận động là chính
Nếu ở cửa khẩu Móng Cái nạn buôn lậu công khai thì ở Tân Thanh (Lạng Sơn) hàng lậu vận chuyển khá lén lút qua các đường tiểu ngạch. Ở Lạng Sơn, hàng chủ yếu theo các đường mòn vượt núi do người dân địa phương được các chủ đầu nậu thuê cõng hàng đưa vào Việt Nam. Khi hàng tập kết ở các kho chứa hàng, các chủ hàng sẽ vận chuyển nhỏ lẻ vào bến xe để nhồi nhét vào những xe chở khách ở bến xe Lạng Sơn và các bến “cóc” nằm sát với Nhà máy xi măng Lạng Sơn.
Chính trị viên Đồn biên phòng Tân Thanh, Đào Văn Trường cho hay: “Lợi nhuận của việc buôn lậu rất lớn đã khiến tình trạng người dân địa phương tham gia làm “cửu vạn” cho cánh đầu nậu rất đông, trong khi trình độ dân trí của bà con còn hạn chế”.
Được biết toàn tuyến biên giới do Đồn biên phòng Tân Thanh quản lý có tới 20 đường mòn qua lại biên giới tập trung ở 6 bản vùng biên. Đồng bào dân tộc ở đây chủ yếu là người Tày, Nùng, Hoa, trình độ dân trí chưa cao, thiếu việc làm nên thường đi vác hàng thuê cho các chủ đầu nậu.
Hàng lậu ngập tràn thị trường nội địa, ai cũng biết nhưng công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thì không dễ gì xử lý. Càng vào dịp cuối năm, tình trạng này càng gia tăng nên lực lượng Bộ đội biên phòng hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn chỉ còn cách duy nhất là tích cực tuyên truyền cho quần chúng nhân dân địa phương thấy rõ phương thức, thủ đoạn của bọn buôn lậu và tác hại của loại tội phạm này. Vận động nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm, đặc biệt là các đối tượng chủ đầu nậu, không chứa chấp tiếp tay, vận chuyển thuê cho bọn buôn lậu.
Thái Bình