> Thí sinh bị kỉ luật giảm
> Cháy bỏng những “giấc mơ” dưới mưa
> Đáp án chính thức các môn thi đại học khối A
> Một thí sinh Hà Nội bị xe tải cán chết
> Chuyện ảnh: Khoảnh khắc mùa thi In sao đề phải có người đối chiếu với đề thi gốc Rút kinh nghiệm sau kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1 về việc giám thị giải thích đề thi sai khiến TS tại ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh bị liên lụy khi làm bài, ngày 7/7, Bộ GD&ĐT đã có công điện khẩn gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường đại học, học viện và cao đẳng. Đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính qui năm 2009 sẽ có 98 đại học, học viện và cao đẳng tổ chức thi. Đây là đợt có nhiều khối, nhiều môn thi, trong đó có nhiều môn tự luận, Bộ GD&ĐT yêu cầu tập trung chỉ đạo các Hội đồng thi rút kinh nghiệm nghiêm túc, khắc phục những hạn chế, bất cập, sai sót đã gặp phải ở đợt 1.
Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học năm 2009. (Ảnh: L.M)
Với những cán bộ vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật trong đợt 1, không được tham gia công tác tuyển sinh đợt 2. Các đơn vị rà soát lại việc chuẩn bị điểm thi, phòng thi, cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực, các phương án quản lý, sử dụng và phân phối đề thi. Trong quá trình in sao đề, phải cử người đọc, đối chiếu với đề thi gốc trên đĩa CD và đề thi in từ đĩa CD. Đề thi phải được in rõ ràng, chính xác, đủ số lượng cho TS và được niêm phong đến từng phòng thi. Trong kỳ tuyển sinh đợt 1, nhiều phòng thi trống chỗ do chỉ có khoảng 50% số TS đến dự thi so với đăng kí. Vì vậy, việc bố trí lại chỗ ngồi của TS được giao cho điểm trưởng mỗi điểm thi quyết định để đảm bảo khoảng cách hợp lý giữa các TS. Tất cả TS mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi đều bị lập biên bản đình chỉ thi; Cán bộ coi thi chỉ ký vào giấy thi và giấy nháp của TS (đối với các môn thi tự luận) sau khi TS đã ghi đầy đủ họ tên, số báo danh và các mục cần thiết khác trên tờ giấy thi và giấy nháp; Bóc đề thi môn tự luận và trắc nghiệm theo đúng quy định; Ngoài ra, không được tự ý giải thích bất cứ nội dung gì của đề thi; Đề thi thừa của từng môn, từng phòng thi phải được cho vào phong bì dán kín và niêm phong ngay tại phòng thi; Rà soát phương án xử lý khi có TS có biểu hiện nghi ngờ bị cúm A/H1N1, vừa đảm bảo không lây lan, vừa có thể tiếp tục thi nếu sức khỏe cho phép.
Kiểm tra giấy tờ cần thiết trước khi vào phòng thi tại Trường ĐHKHTN Hà Nội. (Ảnh: L.M)
Đình chỉ thi nếu dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp giả Hôm nay (8/7), hơn 600.000 TS đăng ký dự thi ở các khối B, C, D làm thủ tục dự thi đợt 2. Riêng Hà Nội, có 35 trường đại học, học viện tổ chức thi với tổng số 231.000 TS đăng ký dự thi. Ngoài ra, còn có một số trường có lịch thi các môn năng khiếu kéo dài đến ngày 30/7.
Theo ông Ngô Kim Khôi (Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT), Bộ Công an đã hỗ trợ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ các cơ sở in sao đề thi, có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự các điểm thi nhằm phòng ngừa những hành vi vi phạm ở khu vực thi, xử lý các hiện tượng tiêu cực như tung tin thất thiệt, bán đề thi giả, in ấn mua bán phao thi, cấm thâm nhập trái phép khu vực thi và phòng thi để cướp đề thi, đe dọa giám thị, sử dụng công nghệ cao để đưa đề thi ra ngoài và nhận bài giải từ ngoài vào trong phòng thi...
Ông Nguyễn Văn Nhã, Trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, tại các điểm thi của trường sẽ có 4 lực lượng thanh tra: Thanh tra của chính trường đó, thanh tra của ĐHQG, thanh tra Bộ GD&ĐT và thanh tra cơ động của ĐHQG cùng thanh tra Bộ GD&ĐT sẽ kiểm tra đột xuất tại các điểm “nóng”. Còn theo ông Đỗ Duy Truyền, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, ngoài 3 thanh tra trong Ban chỉ đạo thi của trường, trung bình mỗi dãy phòng thi có ít nhất 1 thanh tra giám sát. Đặc biệt, trường chú trọng nâng cao trách nhiệm của cán bộ coi thi, tránh xảy ra sai sót. Năm nay, ngoài thanh tra của các hội đồng thi các trường, thanh tra giám sát tại các cụm thi Cần Thơ, Quy Nhơn, Vinh, Bộ GD&ĐT còn có 24 đoàn thanh tra đột xuất 3 đợt thi ĐH,CĐ. Theo đó, thanh tra sẽ chú trọng kiểm tra giấy chứng nhận tốt nghiệp giả. TS nào vi phạm, sẽ đình chỉ thi ngay lập tức. Ngoài ra, việc sử dụng điện thoại di động, sử dụng tài liệu, thi hộ, thi kèm cũng sẽ được các thanh tra phối hợp phát hiện. Danh sách những TS thi hộ năm ngoái đã được Bộ GD&ĐT gửi về các trường để các trường phát hiện và cấm thi 2 năm. Trước đó, các giám thị đã được tập huấn để phát hiện những trường hợp bất thường của thí sinh như: Xem xét kỹ các giấy tờ liên quan, lưu ý các động tác bất thường của thí sinh nhằm che giấu các phương tiện kỹ thuật cao. * Tối 6/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Trưởng Ban chỉ đạo thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 đã ký văn bản về xử lý sai sót trong đề thi môn Vật lý tại cụm thi liên trường thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Theo đó, Bộ sẽ không chấm câu bị in sai trong đề thi môn Vật lý đối với các thí sinh thi tại Quy Nhơn. Điểm của câu này sẽ được tính cho 49 câu còn lại. Thang điểm chấm môn Vật lý cho các TS dự thi tại Quy Nhơn là 10 điểm cho 49 câu, thay vì 50 câu như trước đây. Theo Hội đồng thi liên trường cụm thi Quy Nhơn, đề thi trong đĩa CD do Ban đề thi của Bộ cung cấp là chính xác. Nhưng đề in ra từ đĩa CD lại không có dấu “-”. Nguyên nhân, do Ban đề thi đã sử dụng phần mềm điều khiển máy in HP 5100tn chưa tương thích với hệ điều hành Windows Vista. * Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM đã quyết định đình chỉ coi thi đợt tiếp theo đối với 2 giám thị liên quan đến việc giải thích đề sai, làm ảnh hưởng đến kết quả làm bài của một số TS. Theo đó, giám thị đã giải thích cho TS không phải cán bộ của trường mà là giáo viên dạy tiểu học được mời tham gia coi thi. Sự việc xảy ra đầu giờ thi môn Toán ngày 5/7 tại 2 phòng thi số 190 và 191 (được ghép chung trong một phòng lớn), ở điểm thi tại trụ sở chính của trường. Khi đề thi được phát ra, khoảng 60 TS của 2 phòng này đã phát hiện ngay câu đầu tiên có chi tiết không rõ. Một giám thị trong phòng thi nói nhỏ cho một số TS: “Coi chừng có thể là dấu trừ”. Chính điều này đã khiến một số TS giải đề theo hướng không đúng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bài làm. Lương Mỹ
