Giảm sĩ số là yêu cầu bức thiết

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 22 tháng trước 8 lượt xem

PN - Xây dựng thêm trường lớp là yêu cầu bức thiết, đổi mới cơ chế tài chính tức là pháp lý hóa những mức đã thu, xử lý nghiêm khắc dạy thêm - học thêm, tiêu cực là những điểm chính ông Huỳnh Công Minh - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM trao đổi với PV Báo Phụ Nữ nhân dịp khai giảng.

Ông Minh cho biết thêm:

Năm học mới, TP.HCM tiếp tục đổi mới toàn diện. Trên cơ sở tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, ngành GD-ĐT TP góp phần giảm tải nội dung chương trình, giáo dục kỹ năng sống cho HS. Trong công tác quản lý sẽ phân cấp mạnh mẽ cho cơ sở, thực hiện xây dựng nhà trường tự chủ, người quản lý phát huy tinh thần quản lý, sáng tạo trong quá trình dạy học.

Đặc biệt tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung xây dựng nhiều trường lớp hơn, thực hiện giảm sĩ số HS/lớp. Việc giảm sĩ số vô cùng quan trọng, là ưu tiên hàng đầu trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục.

* Ông có thể nói rõ hơn, vì sao giảm sĩ số được xem là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu?

- Xây trường mới, giảm sĩ số, tạo điều kiện để HS học cả ngày trong trường, không chỉ dạy HS tri thức mà còn cả kỹ năng. Nếu không xây dựng thêm trường học sẽ quay trở lại việc học ca ba, ca bốn, chứ đừng nói đến giảm sĩ số. Đây là yêu cầu bức thiết.

Hiện TP có một số trường tiểu học có sĩ số 30 HS/lớp, THCS có sĩ số 35/lớp, ở cấp III chỉ có duy nhất THPT Lê Quý Đôn sĩ số ít. Nhìn chung TP có rất ít trường có điển hình sĩ số thấp.

* Đầu năm học, nhiều GV nhắc lại lời nói của nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân: Năm 2010, GV sẽ sống được bằng lương. Quyết tâm này có thể thực hiện được không, thưa ông?

- Tăng thu nhập, cải thiện đời sống GV là băn khoăn và ước muốn của xã hội. GV dạy học nhưng lương không đủ sống, phải đi dạy thêm, phải làm chuyện này, chuyện kia. Lời nói trên thể hiện mong muốn tất cả xã hội cùng chăm lo cho GV, mong cho đất nước phát triển, đời sống sẽ thay đổi. Theo tôi, nếu thực hiện được Nghị định 49, cải thiện mức đầu tư cho nhà trường thì sẽ thực hiện được mong ước này. Nhiều người cứ hiểu Nghị định 49 là tăng tiền, nhưng bản chất của Nghị định là đổi mới cơ cấu tài chính ngành GD-ĐT. Phụ huynh đã đóng nhiều khoản không chính thức, Nghị định sẽ giúp pháp lý hóa những mức đã thu.

* Ông vừa nói đến GV phải làm “chuyện này, chuyện kia” để tăng thu nhập. Đối với những trường hợp GV bắt ép HS đi học thêm thì ngành xử lý ra sao?

- Ngành quản lý rất chặt chẽ việc dạy thêm - học thêm, GV muốn dạy thêm phải làm hồ sơ, xin phép, thông báo số tiết dạy... Nếu phát hiện hoặc có đơn thư phản ánh, chúng tôi sẽ xác minh và kiên quyết xử lý dứt điểm.

* Xin cảm ơn ông.

Hồng Liên (thực hiện)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang