Giam giữ người tình kém 18 tuổi, lắp camera giám sát 24/24h

Dù chị Thu đang mang thai nhưng Dũng vẫn giam giữ người tình 3 ngày không cho ăn uống, lắp camera giám sát, chị Thu cứ bỏ trốn là bị bắt lại.

Giam lỏng người tình đang mang bầu

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1975, hiện trú tại Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) và đàn em để làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ, tàng trữ vũ khí trái phép.

Theo đó, mới đây Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin đối tượng cầm đầu ổ nhóm lưu manh côn đồ Trần Văn Dũng, , đang giam giữ chị Nguyễn Hoài Thu (người tình của Dũng) 3 ngày không cho ăn uống, không được liên lạc với gia đình và chị Thu hiện đang có thai 3 tháng với Dũng.

Trần Văn Dũng khi bị bắt

Từ nguồn tin này, lực lượng Đội CSHS, Công an quận Nam Từ Liêm và Công an phường Trung Văn đã nhanh chóng triển khai lực lượng áp sát căn nhà trên để giải cứu chị Thu. Khi lực lượng Công an đến khu vực trên, cửa nhà của Dũng đóng chặt.

Sau nhiều giờ kiên trì vận động, yêu cầu mở cửa nhưng các đối tượng vẫn cố thủ bên trong nhà, buộc lực lượng Công an phải phá khóa và phát hiện trong nhà Dũng đang có 6 đối tượng là đàn em của Dũng ngồi ở tầng 1 của ngôi nhà.

Tuy nhiên, Dũng vẫn bất hợp tác, đồng thời gọi thêm khoảng 10 đối tượng khác đến gây rối, hô hoán đánh lại lực lượng đang thi hành nhiệm vụ nhằm tẩu tán số vũ khí nóng đang giấu trong nhà gồm: dao phóng lợn, súng, bình xịt hơi cay, bom xăng…

Công an quận Nam Từ Liêm đã huy động lực lượng, nhanh chóng triển khai khống chế đối tượng, thu giữ toàn bộ số súng đạn, hung khí nóng nói trên để đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Theo các trinh sát tham gia vụ giải cứu, trên đoạn đường dài khoảng 150m từ đầu ngõ đến cửa nhà Dũng được lắp camera giám sát hằng ngày. Hệ thống camera dày đặc này cũng là tai mắt của Dũng để giám sát người tình 24/24h, nhiều lần chị Thu bỏ trốn nhưng bị Dũng phát hiện và bắt lại.

Camera Dũng lắp ở cột điện đầu ngõ

Trao đổi với PV, ông Lê Đức Bảo, Tổ trưởng khu phố 4, phường Trung Văn cho biết: Tuy là người dân địa phương, nhưng chúng tôi cũng không ai dám vào khu vực căn nhà mà Dũng sinh sống vì ở địa phương ai cũng sợ anh ta. Đến cả thay bảng số nhà mới chúng tôi cũng không dám vào bảo”, ông Bảo cho hay".

Đi tù từ năm 17 tuổi

Theo tìm hiểu, Dũng từng có tiền án về tội giết người và năm 1993 bị TAND Hà Nội tuyên phạt 17 năm tù, khi đó anh ta mới 17 tuổi. Đến năm 2009, Dũng ra tù và trở về địa phương tụ tập đàn em kiếm sống bằng nghề cho vay nặng lãi.

Sau khi Dũng ra tù, hắn lập gia đình và có một bé trai. Tuy nhiên, khi vợ đang mang thai đứa con của Dũng, do không chịu được tính nết của hắn nên người vợ này đã bỏ đi. Còn chị Thu chính là người tình của Dũng và mới về chung sống với y được một thời gian.

Những vũ khí nóng công an thu giữ được tại nhà Dũng

Về mối quan hệ của chị Thu với Dũng, cách đây vài năm, trong một lần từ Mỹ Đức về Hà Nội chơi, chị Thu đã tình cờ quen biết với 1 đối tượng đàn em và được đối tượng này đưa về “ra mắt” Dũng. Với vẻ ngoài xinh đẹp, Dũng đã bị chị Thu hớp hồn và đem lòng yêu người phụ nữ này.

Dù cách nhau gần 18 tuổi nhưng lúc đầu do không hiểu được bản chất lưu manh, tàn nhẫn của Dũng, chị Thu đã bị khuất phục trước “bản lĩnh đại ca”, khi thấy xung quanh hắn lúc nào cũng có một đám đàn em le ve, phục tùng.

Nhưng sau một thời gian sống chung, chị Thu mới hiểu được bản chất tàn nhẫn, lưu manh, và tính cách cục cằn của hắn. Những khi không vừa ý với người tình điều gì là Dũng lại sai đàn em trói chị vào cột, dùng dây điện đánh vào người dù chị đang mang thai đứa con với hắn.

Nhiều lần chứng kiến sự tàn ác của Dũng khi đối xử với các con nợ vay nặng lãi, chị Thu bắt đầu hiểu bản chất của Dũng và sợ hãi, tìm cách bỏ trốn khỏi nhà. Tuy nhiên, với mạng lưới camera dày đặc, chị Thu dễ dàng bị phát hiện, bắt lại.

Theo lời mẹ chị Thu, nhiều năm qua, con gái bà chỉ về nhà được vài ngày là lại bị một nhóm đối tượng đi xe ôtô đến đưa đi. Gần đây nhất, vào dịp Tết Dương lịch vừa rồi, khi bà đi vắng, một nhóm 6 đối tượng đã về tận nơi gia đình ở, đập phá nhà bà và nhà một số hàng xóm xung quanh, hòng đe dọa bắt ép chị Thu phải quay về với tiếp tục chung sống với Dũng.

Mạnh Đức (Lược theo CAND)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/giam-giu-nguoi-tinh-kem-18-tuoi-lap-camera-giam-sat-2424h-3299650/