Chị Nguyễn Thanh Hà, phố Thi Sách, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: “Tôi mua một chiếc váy hiệu Babie’s ở ngoài giá chỉ bằng 1/3 so với giá tại Parkson. Vì vậy nếu có giảm giá thì người tiêu dùng vẫn phải mua với giá quá đắt”.
Tại Vincom, hàng quần áo tự chọn cũng thu hút người tiêu dùng bằng các mức giá giảm 20%, 30%, 50%... Thực tế các hàng giảm giá hầu hết là những sản phẩm chất lượng thấp. Còn với các sản phẩm điện lạnh điện tử, chủ doanh nghiệp lại có cách giảm giá bằng cách tặng kèm xoong nồi, bếp gas, lò vi sóng... và tất nhiên các sản phẩm khuyến mãi đó cũng chỉ dùng một thời gian ngắn là hỏng.
Không chỉ các trung tâm mua sắm lớn mới dùng chiêu giảm giá ảo để bán hàng, trên các tuyến phố: Hàng Đào, Hàng Bông, Thái Hà... biển giảm giá cũng thu hút nhiều người tiêu dùng vào lựa chọn.
Sau vài lần bị hàng giảm giá “mê hoặc”, chị Phạm Thị Lan, phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, lắc đầu: “Thực chất, ngay từ đầu các sản phẩm kia đã được đẩy giá gấp nhiều lần giá trị thực, vì vậy rất khó tiêu thụ. Sau đó, chủ cửa hàng lại cho giá lại giảm một cách vô tội vạ khiến người tiêu dùng nghĩ mình mua được đồ rẻ. Thực tế, đó chỉ là giá ảo, cuối cùng người tiêu dùng vẫn phải chịu thiệt thòi”.
Thiết nghĩ, người tiêu dùng cần thận trọng khi chọn lựa những mặt hàng giảm giá, tránh tình trạng mua phải hàng kém chất lượng. Bên cạnh đó, Hội bảo vệ người tiêu dùng cũng cần có những đề xuất với nhà quản lý để người tiêu dùng tránh được những thiệt thòi không đáng có.
LÊ NHI