Lâu nay trên các phương tiện giao thông đại chúng chỉ thấy nói đến lỗi của người tham gia giao thông mà không nhìn thẳng vào những con người, cơ quan có trách nhiệm.
Tôi là người hàng ngày sử dụng xe buýt để đi lại nhưng cũng thấy bức xúc vì vỉa hè không có chỗ để đi phải đi xuống lòng đường.
Đường phố chật chội nhưng giao thông công chính cũng không quên phần kiếm tiền cho mình đó là kẻ vạch cho đỗ xe ô tô đỗ dưới lòng đường để thu tiền biết rằng phố đó rất chật nhưng vẫn làm ví dụ phố Hàng Vôi.
Điều hành giao thông bất cập nhưng không thấy cơ quan nào đứng ra tổ chức lại giao thông, ví dụ Lò Đúc và Yexanh đường rất chật nên thường xuyên gây ách tắc nhưng không hề có ai tổ chức giao thông hay hướng dân lưu thông khu vực này. Mặc dù chỉ cần tổ chức lại giao thông đường Yexanh tỏ chức cho ô tô đi 1 chiều là giải quyết được vấn đề.
Thực sự thì còn rất nhiều nếu như người ta có trách nhiệm và ý thức với thủ đô hơn thì thành phố sẽ thoáng đãng và giảm ách tắc rất nhiều.
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề