(LĐ) -
Từ giữa năm 2007 đến nay, tổ chức CĐ An Giang đã vận động góp Quỹ MACĐ được hơn 4,7 tỉ đồng, chi hỗ trợ xây mới 186 căn (20 triệu đồng/căn), sửa chữa 55 căn (từ 5-10 triệu đồng/căn), thuộc hàng nhiều nhất ĐBSCL. Song, theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Văn Khanh, tổ chức CĐ An Giang vẫn cần phải tìm thêm nguồn lực.
Đồng chí cho biết:Riêng năm 2009, LĐLĐ tỉnh An Giang có kế hoạch xây mới và sửa chữa 100 căn MACĐ. Đến cuối tháng 6, đã xây mới 14 căn, sửa chữa 13 căn. Sở dĩ chủ trương của Tổng LĐLĐVN và Tỉnh ủy An Giang về xây dựng Quỹ MACĐ được triển khai thuận lợi là nhờ cấp ủy, chính quyền thống nhất cao, các cấp CĐ thực hiện tích cực.
Hạn chế hiện nay là chưa vận động được các tổ chức, cá nhân ngoài lực lượng đoàn viên CĐ; bộ phận đoàn viên CĐ là CNLĐ làm việc trong doanh nghiệp tư nhân, các nghiệp đoàn tham gia hãy còn ít.
Chủ tịch nghĩ gì về khả năng chia sẻ trách nhiệm giữa Báo Lao Động và LĐLĐ tỉnh An Giang trong hoạt động tuyên truyền và hoạt động xã hội để tìm thêm nguồn lực?
LĐLĐ tỉnh An Giang đang tìm nhiều giải pháp nâng cao kết quả vận động Quỹ MACĐ, trong đó sẽ thông qua mối quan hệ trong công việc của tổ chức CĐ để tranh thủ mọi sự hỗ trợ, sẻ chia. Vừa qua, chúng tôi cùng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL xây dựng chương trình phối hợp thực hiện chủ trương liên kết trong hoạt động tuyên truyền và hoạt động xã hội, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm chăm lo nhà ở cho đoàn viên CĐ.
LĐLĐ tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch vận động đọc báo trong khu vực trường học (thư viện, CĐCS) và đặt báo dài hạn cho CĐCS xã phường, xem đây là bước đầu trong hoạt động phối hợp, vừa đáp ứng yêu cầu thông tin, phổ biến kiến thức chuyên ngành trong hệ thống CĐ, vừa có thêm nguồn lực hỗ trợ để có thể xây dựng MACĐ nhiều hơn, góp phần giải quyết tốt hơn nhu cầu bức xúc về nhà ở của giáo viên nói riêng và CNVC-LĐ thu nhập thấp nói chung.
L.V.T thực hiện