Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó giữa Bùi Viết Thái và anh Đỗ Hiệp Dương có xảy ra mâu thuẫn. Để giải quyết mâu thuẫn, Bùi Viết Thái có chủ động dùng điện thoại điện hẹn anh Đỗ Hiệp Dương đến nói chuyện tại một quán café nằm trên đường bê tông thuộc xóm Minh Khai, La Phù.
Ngay sau khi nhận được điện thoại của Thái, anh Dương đã gọi thêm em trai của mình là Đỗ Đức Sáng đến chỗ hẹn. Vào khoảng 23h30 ngày 18-6, sau khi thấy anh Dương và người em trai đến, giữa Bùi Viết Thái và anh Dương không những không hóa giải được mâu thuẫn mà hai bên còn lao vào xô xát.
Được mọi người can ngăn, anh Dương và Đỗ Đức Sáng đi ra ngoài để về nhưng không “quên” chửi lại Bùi Viết Thái. Từ trong nhà, Thái lao ra trên tay có cầm một thanh sắt dài và đập vào đầu anh Dương khiến anh Dương gục xuống trong vũng máu. Thấy anh mình bị đánh, Đỗ Đức Sáng cũng dùng thanh kiếm tự tạo lao đến chém vào tay Thái khiến Thái vứt gậy sắt bỏ chạy.
Anh Đỗ Hiệp Dương ngay sau đó đã được đưa đến cấp cứu tại Viện Quân y 103, tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến 16h15 ngày 30-6-2009 thì tử vong. Về phần mình, ngay sau khi bỏ trốn xuống Quảng Ninh, bản thân Bùi Viết Thái cũng bị thương nên y đã vào Bệnh viện Đa khoa Hạ Long tỉnh Quảng Ninh để điều trị. Khi phát hiện sự truy đuổi của lực lượng Công an, Thái đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.
Cơ quan điều tra đang tập trung truy xét đối tượng.