Giải phẫu "khối u" Đa Phước

Xem tin gốc 

Lao Động - 37 tháng trước 20 lượt xem

Một trong những vấn đề nóng nhất được bàn luận và chất vấn tại kỳ họp HĐND TPHCM là dự án bãi rác Đa Phước. Đại biểu và cử tri thành phố quan tâm đến dự án chôn lấp và xử lý rác này, bởi vì nó là một khối ung nhọt nhức nhối giữa lòng thành phố.

(LĐ) -

Người dân sống chung quanh khu vực bãi rác Đa Phước đã chịu đựng rất nhiều. Tình trạng ô nhiễm do bãi rác gây ra kéo dài, dân kêu cứu rất nhiều nhưng vô vọng. Thế nhưng, trả lời chất vấn của đại biểu, ông Giám đốc Sở TNMT nói rất tự tin rằng, ông đi kiểm tra và chỉ thấy có ít ruồi. Cho dù với thái độ thông cảm nhất, cũng không ai chia sẻ được với lời nói của ông.

Dự án Đa Phước ngoài sự ô nhiễm còn tiềm ẩn một ung nhọt khác. Các đại biểu chất vấn một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là dự án này đã tiêu tốn ngân sách vô cùng lớn. Thành phố đã trả cho việc xử lý rác tới 16,4USD/tấn - tương đương 1,5 triệu USD/tháng. Đơn giá này cao gấp hai lần với dự án xử lý rác ở bãi rác Phước Hiệp (Củ Chi).

Đại biểu Lê Thượng Mãn đã hỏi một câu sát rạt rằng: Ai đã chấp nhận đơn giá quá cao và tại sao dự án này được ưu ái quá vậy? Còn đại biểu Lê Nguyễn Minh Quang đề nghị Sở TNMT có văn bản trả lời, vì sao đơn giá của bãi rác Đa Phước không phải là 6 hay 9USD/tấn, mà là 16,4USD/tấn.

Mỗi tấn chênh lệch khoảng 8USD thì bao nhiêu năm qua, ngân sách bị bãi rác này hút kiệt. Ai ký nếu như không phải là những người có quyền hạn phê duyệt dự án! Đồng tiền đó đi đâu, liệu có những nhóm quyền lợi, những cá nhân đang chia chác trên bãi rác tai tiếng này? Vụ việc nổi cộm với nhiều nghi vấn mang tên Đa Phước là cần phải thanh tra, kiểm toán để có câu trả lời minh bạch cho đại biểu và cử tri thành phố.

Phải có một cuộc giải phẫu khối u Đa Phước để mang lại sự sống an toàn cho hàng trăm người dân. Phải giải phẫu khối u Đa Phước để không cho đồng tiền ngân sách thất thoát như những dòng nước rò rỉ từ bãi rác chảy vào trong những dòng kênh đen.

Không ai có quyền trả lời qua loa trước người dân về những việc nghiêm trọng, cần phải làm sáng tỏ. Không chỉ làm, mà phải trả lời với dân chúng là làm khi nào xong. Người dân đã chịu đựng quá lâu, đã đến lúc đòi hỏi một sự cam kết của chính quyền về thời hạn giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại mà toàn xã hội bức xúc - trong đó có bãi rác Đa Phước.

Lê Thanh Phong

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang