Mô hình BSGĐ giúp người dân không còn đổ lên tuyến trên để khám chữa bệnh (ảnh chụp tại BV Nhi Đồng, TPHCM).
(LĐ) -
Theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, tổng số giường bệnh hiện có của TP từ 28.000 - 30.000 giường. Với số lượng giường bệnh trên khó có thể gồng gánh nổi cho khoảng 8 triệu dân trên địa bàn TP. BS Phan Thanh Hùng - Phó Giám đốc BV Nhi Đồng 1 cho biết: "Những ngày cao điểm BV có hơn 5.200 bệnh nhi đến khám trong khi toàn BV chỉ có khoảng 1.000 giường bệnh".
Theo BS Hùng, BV quá tải là do 50% bệnh nhi nội trú tại các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long đến điều trị, thậm chí lúc cao điểm tỉ lệ này có thể lên trên 60%.
Để giảm tải cho các BV, Sở Y tế TPHCM đã đưa ra hàng loạt giải pháp nhưng theo BS Nguyễn Văn Châu: "Giải pháp khả thi nhất để giải quyết vấn nạn quá tải và áp dụng hiệu quả Luật BHYT mới đến tận tuyến phường, xã đó chính là mạng lưới BSGĐ. Đây là mô hình khả thi giúp sàng lọc bệnh ngay từ tuyến đầu không những giúp giảm tải cho các BV mà còn có thể áp dụng lồng ghép triển khai BHYT ngay tại các tuyến".
BSGĐ là những BS đa khoa, được tốt nghiệp chuyên khoa y học gia đình. Đây là một dạng giống như phòng mạch tư, bệnh nhân là những người sống quanh địa bàn, rất tin tưởng các BS này. Khi có vấn đề về y tế, người dân sẽ đến BSGĐ để được điều trị, tư vấn. Nếu vượt khả năng, bệnh nhân sẽ chuyển đến BV phù hợp với bệnh lý. Các BS này sẽ theo sát diễn biến tình trạng sức khỏe bệnh nhân của mình.
Như vậy, mỗi bệnh nhân sẽ được BSGĐ theo dõi liên tục đến suốt đời. Nhờ vậy, mỗi khi bị ốm người bệnh không cần thiết phải đi đến các BV ngay. Cũng theo BS Châu, 80% số người bệnh sẽ được giải quyết tại phòng khám BSGĐ chứ không phải đến BV. Phòng khám BSGĐ nằm trong hệ thống của ngành y tế và chịu sự quản lý của sở y tế. Sở Y tế cũng sẽ quy định biểu giá cho phòng khám BSGĐ.
Giáo sư Didier Giet - Chủ nhiệm khoa Y học gia đình thuộc ĐH Liefge (Bỉ) cho biết: "Ở nước Anh chỉ thêm một BS gia đình trên 10.000 dân đã cho phép giảm 6% tỉ lệ tử vong chung. VN khác với các nước là việc chăm sóc sức khỏe ban đầu là BV đa khoa và các phòng cấp cứu. Ở các nước phương Tây, BSGĐ giúp giải quyết 80-90% nhu cầu chăm sóc cho người dân. BV chỉ tập trung xử lý các ca bệnh khó và đóng vai trò chăm sóc tuyến hai thực sự...".
Theo mục tiêu đề ra, đến hết năm 2010, TPHCM sẽ triển khai thí điểm mô hình BSGĐ tại ba quận, huyện là Q.1 - 8 và huyện Củ Chi. Theo Sở Y tế TPHCM, nếu mô hình BSGĐ phát huy hiệu quả thì sẽ được triển khai rộng rãi trên các xã, phường khác toàn địa bàn TP.
Võ Tuấn