Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng phòng Tổng hợp Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh, khẳng định: Chất lượng môi trường vùng nông thôn trong tỉnh đang chịu nhiều tác động cần đặc biệt quan tâm, bởi đây là vùng chiếm hơn 99% tổng diện tích và trên 80% dân số trong toàn tỉnh. Như nhiều nghiên cứu đã cho thấy, nguyên nhân lớn nhất gây ảnh hưởng đến môi trường, biến đổi khí hậu chủ yếu là do hoạt động của con người (chỉ có 10% là do tự nhiên). Vì vậy, quá trình gia tăng dân số và đói nghèo ở vùng nông thôn đã gây sức ép rất lớn đến việc sử dụng tài nguyên ngày càng nhiều gây tác động lớn đến hệ sinh thái và môi trường. Cùng với đó, vấn đề đô thị hóa cũng tạo ra một lượng lớn chất thải mà có người ví nông thôn là sân sau của đô thị, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân nông thôn. Vùng nông thôn còn là nơi có vị trí, vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế khá đa dạng: nông - lâm - ngư nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ và du lịch, nhưng mặt trái của nó là tạo ra những ô nhiễm nhất định về môi trường. Ví dụ lĩnh vực trồng trọt với việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học ngày càng nhiều và tùy tiện; trồng trọt không tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật canh tác, tạo ra các nguy cơ ô nhiễm môi trường nước, đất tại các khu vực nông thôn và các loại chất thải rắn gồm các chai lọ, bao bì đựng. Hay như trong chăn nuôi vẫn chủ yếu theo tập quán, mô hình nhỏ lẻ hộ gia đình, nhất là chăn nuôi trâu bò, lợn, tạo ra một lượng nước thải khá lớn. Nguồn thải này có chưa nhiều hợp chất hữu cơ, vius, vi trùng, trứng giun sán... và một số mầm bệnh samonella, leptospira, brucella..., gây những nguy cơ và nguyên nhân trực tiếp phát sinh dịch bệnh cho đàn gia súc như dịch lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm, thậm chí là lây lan một số bệnh cho người. Vấn đề khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản đã gây ra những ô nhiễm hữu cơ nghiêm trọng cho nguồn nước. Các hoạt động của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; bệnh viện, cơ sở y tế ngày càng được mở mang và phát triển, trong khi đó dây chuyền, thiết bị chủ yếu đang còn lạc hậu, không đồng bộ và chưa chú trọng đầu tư xử lý môi trường, khiến môi trường khu vực nông thôn thêm ô nhiễm cả về không khí, đất và đặc biệt nước, gây nên tình trạng thiếu nước sạch ở nông thôn. .jpg)
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Có thể nói, cùng với hàng loạt những tác động đối với môi trường khu vực nông thôn, vấn đề vệ sinh môi trường vùng này cũng tạo ra những sức ép. Nếu xét về tiêu chuẩn thải bình quân cho mỗi người ở nông thôn là 0,4kg/người/ngày thì tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong một ngày trên địa bàn nông thôn tỉnh ta là rất lớn, khoảng hơn 1.000 tấn rác và có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Thế nhưng, tại các vùng nông thôn hiện nay hầu hết các địa phương chưa có bãi xử lý rác thải (trừ Quỳ Hợp, Tân Kỳ) nên còn 92% tổng lượng rác thải sinh hoạt chưa được xử lý hợp vệ sinh. Vì vậy, xuất hiện tình trạng rác thải đổ bừa bãi khắp nơi. Để góp phần đưa vùng nông thôn phát triển một cách toàn diện, bền vững, đáp ứng yêu cầu về xây dựng nông thôn mới, đang đặt ra cho các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân cần quan tâm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Trước hết, đẩy mạnh xã hội hóa về công tác bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và cộng đồng nhằm tạo bước cải thiện mới về môi trường để phát triển bền vững. Quan tâm tạo ra nguồn lực để vừa hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường ở từng cơ sở, dự án, vừa giải quyết các "điểm nóng" về môi trường như di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu vực dân cư, xử lý các điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và cộng đồng... Đối với các dự án đầu tư sản xuất, kể cả làng nghề cần phải tiến hành làm đánh giá tác động môi trường, từ đó đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các sự cố về môi trường trong quá trình sản xuất; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường. Hoa Thành Nguồn: Báo Nghệ An (19/7/2011) | » Ngư dân Quỳnh Phương vững vàng bám biển(19/07/2011) | » Điểm sáng về xây dựng gia đình hạnh phúc(19/07/2011) | » Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ nữ(19/07/2011) | » Làng văn hóa sức khỏe ở Hưng Tiến(19/07/2011) | » Bảo vệ rừng đầu nguồn(19/07/2011) | » Cảng cá Diễn Ngọc bao giờ hết ô nhiễm?(19/07/2011) | » Cảng cá Diễn Ngọc bao giờ hết ô nhiễm?(19/07/2011) | » Bảo vệ rừng đầu nguồn(19/07/2011) | » Ký kết quy chế phối hợp giữa Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 4(19/07/2011) | » Hiệp hội Bảo vệ động vật Thế giới (WSPA) làm việc tại Nghệ An(19/07/2011) | » Đẩy mạnh phong trào sản xuất giỏi, chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế(18/07/2011) | » Phát động "Tuần lễ dạy bơi, học bơi cho thiếu nhi"(18/07/2011) | » Bức thư từ nước bạn Lào(18/07/2011) | » Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng năm 2011(18/07/2011) | » Việc làm cần thiết(18/07/2011) | » 2 đánh 1...(17/07/2011) | » Quyền Tỉnh đội trưởng: Khăm Pòa(17/07/2011) | » Kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7). Xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(17/07/2011) | » Các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI(15/07/2011) | » Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng làm việc với Hội doanh nghiệp Nghệ An(15/07/2011) |