Giấc mơ xanh

Xem tin gốc 

VIR - 29 tháng trước 40 lượt xem

Giac mo xanh

Không bận tâm đến sự trồi sụt cũng như những thông tin tiêu cực về thị trường bất động sản, Edward Minh Chi lặng lẽ dồn hết tâm huyết vào việc thực hiện ước mơ xây dựng những không gian xanh, nơi “có thể thực sự tận hưởng cuộc sống”.

Gương mặt thân thiện, nụ cười dễ mến và đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính trắng khiến Edward Minh Chi có vẻ ngoài dường như hợp với một người thầy đứng trên bục giảng, trong khi kiến thức của ông về thị trường tài chính - tiền tệ và những phân tích về xu hướng của các dòng tiền lại khiến ông giống như một chuyên gia phân tích đầu tư.

Ngay cả khi nghe ông nói chuyện về thị trường bất động sản, vẫn khó liên tưởng được người đàn ông trung niên “ôm” tấm bằng tiến sĩ luật từ Mỹ trở về Việt Nam này với hình ảnh của một nhà đầu tư bất động sản – một biểu tượng của sự thành công ở một thị trường đang được đánh giá là rất nóng và năng động.

Đúng hơn, Edward Minh Chi là một nhà phát triển bất động sản. Ông cũng không muốn mọi người chỉ đơn thuần coi mình là một nhà đầu tư, kinh doanh địa ốc.

Dù muốn hay không, hướng đi và cách làm của ông vẫn thể hiện hình ảnh của một con người tâm huyết, luôn trăn trở kiếm tìm những giải pháp tối ưu để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng nhanh chóng về một không gian “sống cho ra sống” tại Việt Nam. Đối với Edward Minh Chi, một dự án bất động sản không phải là nơi để những nhà đầu tư thứ cấp trao tay nhanh chóng nhằm tìm kiếm những khoản lợi nhuận “nóng”, mặc dù ông không phủ nhận vai trò này của thị trường và cũng ý thức rằng, chỉ khoảng 20% số người mua nhà đất tại các dự án có nhu cầu ở thực sự.

“Điều quan trọng nhất là người mua nhà có cơ hội tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi thật sự thoải mái trong không gian ấm cúng của gia đình, môi trường thiên nhiên thân thiện và hệ thống tiện ích hoàn chỉnh. Chúng tôi sẽ rất hài lòng nếu những ngôi nhà như vậy được chúng tôi xây dựng và đến tay những người thực sự có nhu cầu”, ông bộc bạch.

Quả vậy, nếu chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là tìm kiếm lợi nhuận thì Edward Minh Chi - người không chịu thỏa hiệp với ý tưởng bán nhà trên giấy - đã không từ chối sự tiện nghi của những căn hộ cao cấp mà ông có thể hưởng thụ tại Mỹ hay TP.HCM để đến “ăn dầm ở dề” trong những khu dân cư thuộc loại xoàng xĩnh hơn nhiều.

“Nếu không làm vậy” – ông nói – “sẽ khó mà hiểu được hết những gì mà người ta mong muốn ở một nhà phát triển bất động sản để mình có thể thiết kế những sản phẩm phù hợp nhất”.

Cũng như vậy, nếu chỉ nhằm tìm kiếm lợi nhuận, hẳn ông đã không phải mất công thuyết phục Coldwell Banker, một tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực môi giới, chuyển giao công nghệ quản lý bất động sản và nhượng quyền thương hiệu, trở thành đối tác đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư Minh Việt mà ông đang giữ vai trò Tổng giám đốc. Điều đáng chú ý là ban đầu, Coldwell Banker chỉ muốn tìm đối tác để nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam, nhưng sau khi được thuyết phục bởi tầm nhìn của Minh Việt, tập đoàn này đã thay đổi cách nhìn nhận.

Sẽ còn phải đợi hơn một năm nữa để được mục sở thị ước mơ của Edward Minh Chi trở thành hiện thực như thế nào tại Việt Nam, bởi dự án Tricon Towers trên khu đất hơn 1,7 ha với 732 căn hộ giữa lòng Khu đô thị Splendora (Bắc An Khánh, Hà Nội) mà Minh Việt đang đầu tư sẽ chỉ hoàn thành trong quý IV/2011. Nhưng sự thỏa mãn đã thể hiện rõ trong con người đầy nhiệt huyết này khi ông say sưa giới thiệu về những căn hộ mẫu có diện tích 156 m2, 210 m2 và 500 m2 với giá bán không hề rẻ, tương đương 1.400 USD/m2.

Nếu chưa biết mơ ước của Edward Minh Chi, phần giới thiệu của ông có thể khiến người nghe ngạc nhiên đôi chút, vì mục tiêu tiếp thị dường như hơi mờ nhạt. Thay vào đó, ông giới thiệu sản phẩm với một sự say mê theo kiểu một người nghệ sĩ rất tâm đắc với tác phẩm nghệ thuật của mình, thậm chí kể cả khi ông kể về lai lịch những bộ la-va-bô nhập khẩu từ CHLB Đức hay từng chiếc tủ, bộ đèn chiếu sáng… được trang bị trong căn hộ. Những thông số chính như dự án bao gồm 3 tòa tháp 44 tầng, trong đó có 5 tầng dành cho khu thương mại, 2 tầng hầm và 3 tầng kỹ thuật… đều chỉ được lướt qua.

Hơn tất cả, sự “khoái chí” của ông dường như tập trung vào vấn đề môi trường sống, cảnh quan và kiến trúc giúp tối ưu hóa vấn đề chiếu sáng, thông gió và tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, sự đồng bộ của các tiện ích, dịch vụ sẽ khiến các cư dân “không cần bước ra khỏi tòa nhà vẫn được thỏa mãn mọi nhu cầu sinh hoạt”.

“Thoải mái” và “xanh” có vẻ là những tính từ được ông ưa thích khi mô tả về điều kiện sống trong những căn hộ này. Ông nói: “Một công trình kiến trúc ưng ý không chỉ là một dự án, một tòa nhà. Đó cũng là “đứa con tinh thần” của nhà phát triển bất động sản, giống như một bức tranh ưng ý đối với một họa sĩ”.

Edward Minh Chi đã từng nhấn mạnh khi tham gia một dự án trước đó rằng, bất cứ dự án nào cũng sẽ phải trả giá nếu nó không hài hòa với môi trường sinh thái và văn hóa địa phương. Quan điểm này vẫn được giữ nguyên không chỉ đối với Tricon Towers mà cả The Bay View Towers, một dự án mà Minh Việt chuẩn bị khởi công trên diện tích 7.500 m2 ngay bên Vịnh Hạ Long với 2 tòa tháp 25 tầng bao gồm gần 500 căn hộ cao cấp. Đặc biệt, tính nhạy cảm của Di sản thiên nhiên Thế giới này càng khiến vấn đề hài hòa môi trường sinh thái trở thành đòi hỏi bắt buộc đối với các nhà đầu tư bất động sản. Song theo Edward Minh Chi, đó cũng là điều kiện tốt để Minh Việt thể hiện sở trường của mình. Ông cũng tiết lộ, dù chưa cho biết các chi tiết, rằng sắp tới Minh Việt sẽ tiếp tục triển khai một loạt dự án nhà ở cao cấp và du lịch khác trong lòng Hà Nội và Nha Trang. Và, thuộc tính không thể thiếu đối với các dự án này vẫn là sự thân thiện với môi trường sinh thái.

Trong khi chủ nhân tương lai của những tiện nghi do Minh Việt đem lại sẽ còn phải tiếp tục chờ đợi để chứng thực những cam kết của nhà phát triển bất động sản thích “xanh” này, thì Công ty Điện và Năng lượng mặt trời Aurora Scotts Valley, có trụ sở tại California (Mỹ), đã quyết định chọn Minh Việt là đối tác đại diện độc quyền để phát triển các công nghệ năng lượng mặt trời cho toàn khu vực Đông Nam Á.

Lý do chính, theo lý giải của ông Kent Dogey, Giám đốc điều hành Aurora Scotts Valley, là: “Chúng tôi nhận thấy các dự án của Minh Việt, điển hình là Tricon Towers và The Bay View Towers, là những dự án thân thiện với môi trường và hài hòa với thiên nhiên” và nhà kinh doanh Mỹ này hoàn toàn “tin vào sự thành công của các dự án đó”.

Kể cả khi các dự án đó đã thành công thì “giấc mơ xanh” của Edward Minh Chi vẫn chưa kết thúc, như lời tâm sự từ khuôn mặt thân thiện với nụ cười dễ mến này.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang