Đại diện Công ty SJC cho biết cân đối lượng mua bán trong ngày 12-7 chỉ khoảng 1.000 lượng trong khi tuần trước có ngày giao dịch lên đến 1.500-2.000 lượng. Nhu cầu mua không còn do người kinh doanh cho rằng vàng nhập khẩu về thì giá trong nước sẽ hạ thấp. Trong khi đó nhu cầu bán cũng không mạnh.
Tuy nhiên theo các công ty vàng, nếu được cấp phép các công ty cũng phải lựa chọn thời điểm thích hợp mới dám nhập. Do giá vàng thế giới tăng trở lại cộng với giá vàng trong nước tăng yếu vài ngày qua nên hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sau khi tính thuế và phí chỉ còn hơn 100.000 đồng/lượng. Theo các công ty vàng, chênh lệch này là rủi ro do các công ty không còn tài khoản vàng tại nước ngoài.
Sau một thời gian kiên trì mua vào, cuối tuần qua, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cho biết đã tiếp tục bán ra một lượng tương ứng khoảng 1,52 tấn đưa khối lượng vàng mà tổ chức này nắm giữ xuống mức 1.314,51 tấn.
Trong ngày 12-7, giá vàng thế giới trong xu thế giảm, cuối ngày còn 1.206 USD/ounce. Theo các bản tin phân tích, giá vàng thế giới đang chịu áp lực giảm giá do chứng khoán thế giới đã hồi phục trở lại làm vàng giảm sức hấp dẫn với vai trò là kênh trú ẩn.
Giá USD tiền mặt tại thị trường tự do trong ngày 12-7 có xu hướng nhích nhẹ, bán ra 19.210 đồng/USD, mua vào 19.160 đồng/USD. Nhu cầu USD chưa tăng đột biến.
A.H.