Phúc Minh
Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại, lên đến 1.128 đô la Mỹ/ounce vào sáng ngày 17-3. Ảnh: TL
Vàng tăng giá trở lại chủ yếu do đô la Mỹ giảm giá so với euro và bảng Anh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết sẽ duy trì lãi suất ở mức thấp “thêm một thời gian nữa”. Đồng thời, bộ trưởng tài chính các nước khu vực đồng euro thống nhất về vấn đề cứu giúp Hy Lạp và kinh tế thế giới hồi phục.
Bên cạnh đó, vàng tăng giá theo đà tăng chung của đa số các loại hàng hóa khác, trong đó có mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu. Vào sáng nay, giá dầu tại thị trường châu Á ở mức 81,86 đô la Mỹ/thùng, tăng 0,16 đô la Mỹ/thùng hay 0,2%.
Tuần trước, giá vàng giảm mạnh 3% do giới đầu tư lo ngại Trung Quốc sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ, sẽ dẫn tới nhu cầu đối với các loại hàng hóa, trong đó có vàng, giảm xuống.
(theo Ifeng)