Giá vàng giao kỳ hạn tăng bởi nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào khi cho rằng giá vàng đã xuống đến mức hợp lý.
Tại thị trường New York, giá vàng giao tháng 8/2010 tăng 9,80USD/ounce tương đương 0,8% lên 1.191,70USD/ounce.
Sau khi giảm liên tiếp 2 phiên, giá vàng giao kỳ hạn tăng khi nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào bởi giá vàng chốt phiên ngày thứ Hai thấp hơn 5% so với mức đỉnh cao vào tháng 6/2010.
Một số nhà đầu tư mua vàng trong vai trò công cụ đầu tư phòng thủ khi yếu tố bất ổn trên các thị trường vẫn tồn tại bởi tin rằng vàng giữ giá tốt hơn so với nhiều loại tài sản khác.
Dù có nhà đầu tư lớn đã đáo hạn tài khoản vàng của họ trong thời gian gần đây khi thị trường chứng khoán và tiền tệ bình ổn hơn, nỗi lo về hệ thống tài chính toàn cầu chưa chấm dứt.
Bất chấp sự suy yếu gần đây của giá vàng, nhà đầu tư cho rằng giá vàng sẽ vẫn biến đổi quanh mức 1.200USD/ounce bởi nhà đầu tư chờ đợi quyết định từ các thị trường trước khi đổ tiền vào vàng.
Quỹ đầu tư lớn đã mua vàng chậm lại nhưng nhìn chung không bán ra để chờ đợi thêm thông tin mới.
Tại thị trường New York, giá dầu thô hồi phục khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại.
Giá dầu thô giao tháng 8/2010 tăng 90 cent lên 77,44USD/thùng tại thị trường New York. Ngày thứ Ba là ngày cuối cùng giá dầu giao tháng 8/2010 được giao dịch.
Giá dầu thô giao tháng 9/2010 tăng 68 cent/thùng lên 77,58USD/thùng.
Nhà đầu tư cho đến nay đã nhìn vào thị trường chứng khoán như chỉ báo về nền kinh tế và hướng đi của nhu cầu dầu.
Chốt phiên ngày thứ Ba, cả 3 chỉ số trên TTCK Mỹ đều tăng điểm.
Ngọc Diệp
Theo WSJ