Giá vàng miếng giảm nhẹ 10.000 đồng xuống mức trung bình 21,29 - 21,34 triệu đồng một lượng (mua vào - bán ra). Một số doanh nghiệp lớn tại Hà Nội niêm yết giá tại 21,28 - 21,34 triệu đồng, trong khi có nhiều nơi co gọn biên độ xuống chỉ còn 20.000 đồng, để giá tại 21,30, 21,32 triệu đồng mỗi lượng.
So với những đợt cao điểm hồi quý I, không khí giao dịch hiện nay trầm lắng hơn nhiều. Vào đợt sốt mua, bán hôm 13/2 và 11/3, mỗi ngày các doanh nghiệp lớn có thể thu gom hoặc bán ra tới 10.000 lượng.
Sau khi điều chỉnh tỷ giá và thắt chặt nguồn cung, giá liên tục được đẩy lên cao và phá vỡ các kỷ lục, nhưng không thể xua tan không khí nguội lạnh trên thị trường vật chất. Nhiều doanh nghiệp mua bán nhỏ giọt, tạo doanh thu chủ yếu nhờ xuất khẩu vàng và nữ trang.
Vào đầu tuần, hệ thống SJC Hà Nội mỗi ngày bán ra 2.000 lượng, nhích nhẹ so với tuần trước. Khách hàng có xu hướng tăng mua khi nhận định giá sẽ tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, diễn biến mới chưa kịp nhen nhóm đã lắng xuống vào hôm nay khi giá chững lại trước cuối tuần.
Một số chuyên gia nhận định giá vàng chưa đủ hấp dẫn để khuyến khích người dân bán ra. Trong khi đó, những ai có ý định bán vàng, đã xả hầu hết trong đợt sốt hồi tháng 3. Bộ phận còn lại kiên quyết gửi vàng tiết kiệm hoặc dự trữ dù giá liên tục tăng. Theo phán đoán của một số doanh nghiệp, lượng vàng trong dân hiện vẫn rất lớn, có thể đạt từ 500 đến 600 tấn vàng.
Không khi trên các sàn vàng hôm nay cũng vắng lặng.
Vàng thế giới đi ngang trong biên độ 958 - 968 USD tại New York hôm qua khi các tin tức công bố tốt xấu đan xen. Trong khi số lượng đơn hàng gửi đến các nhà máy Mỹ khả quan, dự trữ dầu thô tăng cao so với dự báo. Sau 3 tiếng đồng hồ mở cửa, thị trường châu Á sáng nay vẫn lình xình, hiện chốt ở 962,20 USD lúc 11h41 theo giờ Hà Nội.
Với xu hướng tăng hiện nay của dầu thô với mức kháng cự 74 USD mỗi thùng, giới đầu tư có thể bán vàng để chuyển vốn sang các tài sản rủi ro hơn, kìm hãm đà tăng của kim loại quý.
Thanh Bình