Giá tiêu dùng sau “bão giá” vàng, xăng dầu và chính sách tiền tệ mới: Nam "dâng", Bắc "lắng"

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 32 tháng trước 48 lượt xem 1 tin đăng lại

Gia tieu dung sau “bao gia” vang, xang dau va chinh sach tien te moi: Nam 'dang', Bac 'lang'

Giadinh.net - Việc điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước cùng với giá nguyên liệu đầu vào, xăng dầu tăng đã lập tức đẩy một số mặt hàng ở TPHCM lên cao.

Trong khi đó, các nhà bán lẻ tại Hà Nội cho biết, việc tăng giá hàng hóa chưa diễn ra. Dù nhận định sẽ tăng song các chuyên gia cho rằng, giá hàng hóa chỉ điều chỉnh tăng nhẹ.

TPHCM: 500 mặt hàng tăng giá

Các siêu thị tại TPHCM cho hay, việc điều chỉnh lãi suất cơ bản và nới lỏng tỷ giá hối đoái là yếu tố sau cùng khiến các nhà cung cấp đồng loạt thông báo tăng giá hàng hóa do trước đó, họ phải nén chờ việc điều chỉnh giá xăng, nguyên liệu đầu vào. Hiện tại, giá đồ điện tử, điện lạnh nhập khẩu đã có mức tăng tương đương với mức tăng của USD (từ 5 – 8%). Ngay cả các sản phẩm nội địa cũng có mức tăng tương ứng do phần lớn các linh kiện phải nhập từ nước ngoài.

Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc siêu thị Maximark (một trong những siêu thị có hàng nhập ngoại chiếm tỷ lệ cao) cho biết, tính đến thời điểm hiện nay siêu thị đã nhận được thư gửi của trên 60 nhà cung cấp thông báo tăng giá, mức tăng từ 5 – 8% đối với nhóm hàng thực phẩm như đường tinh luyện, dầu ăn, các loại bánh mứt kẹo, nước giải khát, đồ hộp, thực phẩm chế biến; tăng từ 2-3% là các mặt hàng gia dụng nhựa, nhôm, inox...

Theo đó, từ ngày 1/12 sẽ có khoảng 500 mặt hàng tiêu dùng được áp dụng mức giá mới. Có mức tăng giá cao nhất là đường tinh luyện, tăng từ 15.000 đồng/kg lên lên 19.500 đồng/kg. Giá các mặt hàng có nguyên liệu chính là đường như bánh, mứt, kẹo, đồ uống cũng tăng cao. Cụ thể như các loại mứt tăng từ 120.000 đồng/kg lên 140.000 đồng/kg; ô mai ngọt tăng 80.000 đồng/kg lên 100.000 đồng/kg; các loại nước hoa quả cũng có mức tăng thêm từ 500 - 800 đồng/chai...

Hà Nội: Chưa có điều chỉnh về giá

Tại thị trường Hà Nội, đại diện các siêu thị khẳng định cho đến đầu tháng 12/2009 vẫn chưa có sự điều chỉnh nào về giá. Thậm chí, nhiều siêu thị vẫn chưa nhận được thông báo tăng giá từ các cơ sở sản xuất. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc thu mua khu vực miền Bắc (Siêu thị BigC) cho biết: “Trong những ngày đầu tháng 12, giá bán các loại hàng hóa vẫn không có sự thay đổi. Thậm chí, nếu có thông báo tăng giá, các nhà cung cấp cũng phải đưa ra tính toán một cách thuyết phục đồng thời theo quy định vẫn phải tuân thủ ít nhất sau 15 ngày”.

Đại diện Siêu thị Fivimart (đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, quận Cầu Giấy) cũng cho biết, ít nhất khoảng nửa tháng nữa tại siêu thị mới có sự thay đổi về giá. Do lượng hàng dự trữ tại siêu thị vẫn đủ để cung cấp trong khoảng 15- 20 ngày.

Tuy vậy, thị trường tự do lại tỏ ra hết sức sốt sắng với việc tăng giá. Do các mặt hàng Tết đã bắt đầu được các tiểu thương đưa ra thị trường với mức giá cao hơn bình thường. So với tháng trước, các loại bánh kẹo, quả và hạt sấy khô tăng giá khoảng 5.000 – 7.000 đồng/kg, các loại miến, mộc nhĩ, nấm hương cũng có mức tăng từ 10.000- 12.000 đồng/kg. Các tiểu thương thường giải thích cho việc tăng giá của mình là do giá đường, chi phí vận chuyển đã tăng cao.

Hàng Tết chỉ tăng giá nhẹ

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, người dân có thể yên tâm vì mức giá hàng hóa sẽ không thể tăng đột biến. Do giá hàng hóa hiện nay đã đứng ở mức khá cao. Theo TS Nguyễn Duy Lương (Viện Nghiên cứu Kinh tế), đến thời điểm hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng cho Tết Nguyên đán nhưng vẫn có nhiều lý do gây sức ép cho giá hàng hóa như: Nguyên vật liệu thị trường thế giới tăng, sự biến động về tỷ giá khiến giá hàng nhập khẩu tăng cao hơn; Các gói kích cầu của Chính phủ đã tăng cung tiền cho thị trường; Nhu cầu mua sắm trong những tháng cuối năm tăng... Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp bán lẻ tại Hà Nội và TPHCM, cả 2 thành phố đã có chủ trương cho doanh nghiệp vay hàng trăm tỷ đồng với lãi suất 0% để dự trữ hàng hóa bình ổn trong dịp Tết. Do đó, dự kiến chỉ số tiêu dùng (CPI) cuối năm nếu tăng sẽ chỉ dừng ở mức 2-3%.

Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội lại nhận định: “Qua nhiều năm kinh nghiệm trong những ngày giáp Tết Nguyên đán giá thịt lợn, thịt gà luôn biến động ở mức cao. Do đó, ngay từ giờ Nhà nước cần có biện pháp hiệu quả nhằm giảm nhiệt mặt hàng này vào tháng cuối năm”.

Mai Hạnh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang