Rau bắp cải dao động từ 10 nghìn đến 15 nghìn đồng/kg, su hào khoảng năm nghìn đồng/củ, súp lơ xanh 15 nghìn đồng/cây, rau cần 15 nghìn đồng/mớ... Thịt bò thăn loại ngon có giá từ 200 nghìn đến 250 nghìn đồng/kg, trong khi bình thường chỉ có 130 nghìn đồng/kg. Thịt lợn mông sấn ngày thường có giá 70 nghìn đồng/kg, nay tăng đến 200 nghìn đồng/kg.
Các hàng quà như bún, phở mở cửa bán hàng từ ngày mồng 2 Tết để phục vụ thực khách đã "ngán" thịt gà, bánh chưng. Đông khách nhất là các quán bán bún ốc, bún riêu cua, bún cá... Phố Hòe Nhai có nhiều hàng bún ốc, tấp nập thực khách vào ra, giá mỗi bát bún ốc từ 30.000 đến 35.000 đồng/bát (tăng gấp hai lần so với giá ngày thường). Các quán cà-phê mở cửa đón khách khá sớm, như quán cà-phê đầu phố Phan Đình Phùng, gần ngã ba phố Hòe Nhai, khách ngồi tràn ra cả vỉa hè. Giá cả cũng nhỉnh hơn ngày thường một chút. Một cốc trà lip-tôn ngày thường là 10 nghìn đồng/cốc thì ngày Tết tăng lên 15 nghìn đồng; cà-phê đen tăng từ 12 nghìn lên 18 nghìn đồng/cốc... Tuy giá cả tăng gấp hai, ba lần so với ngày thường, nhưng hầu hết người tiêu dùng đều chấp nhận. Chị Phương, bán rau ở chợ Châu Long cho biết: Tuy khách đến mua hàng không đông, nhưng phần lớn mọi người không mặc cả nhiều, thậm chí còn mừng tuổi thêm. Một khách uống cà-phê trên phố Phan Đình Phùng cho biết: Ngày Tết lẽ ra mọi người đều được nghỉ ngơi, riêng chủ quán mở cửa bán hàng, nên giá cao hơn một chút cũng là điều dễ hiểu. Giá các dịch vụ vui chơi vẫn ổn định. Giá một giờ thuê xe đạp vịt tại hồ Trúc Bạch là 60 nghìn đồng. Một số trò chơi tại Cung thiếu nhi Hà Nội như đu quay, ô-tô điện giá ổn định từ 5 nghìn đến 10 nghìn đồng/lần...
PV