Gia tăng tai nạn giao thông do rượu bia ngày Tết

Tình hình an toàn giao thông dịp Tết luôn là điểm nóng thời sự trong những ngày qua, đặc biệt là tai nạn giao thông liên quan tới bia rượu.

Chiều nay (14/2), tại Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội và Chợ Rẫy TP.HCM, các bác sĩ vẫn đang vật lộn với bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông , hầu hết chấn thương rất nặng, nhiều ca tử vong hoặc xin về nhà vì không cứu được nữa. Rất nhiều nạn nhân cấp cứu trong tình trạng vẫn còn chưa tỉnh rượu, hoặc bị người say rượu đâm phải.

Theo thống kê, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông đến hết ngày 13/2 là 513 ca, trong đó số ca chấn thương sọ não là 367 ca, chiếm trên 70%.

Tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, tính đến thời điểm này, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông là 538 ca, trong đó cũng trên 70% số ca chấn thương sọ não.

Điều đáng lưu ý là hơn 50% các trường hợp tai nạn có liên quan đến sử dụng rượu bia. Con số này tăng lên trong những ngày cuối của nghỉ Tết, khi lượng người dân bắt đầu các chuyến du xuân, thăm hỏi người thân và trẩy hội đầu xuân.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/xa-hoi/gia-tang-tai-nan-giao-thong-do-ruou-bia-ngay-tet-20160214184630521.htm