Gia sư mạng 'phất' tại Hàn Quốc

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 48 lượt xem

Gia su mang 'phat' tai Han Quoc

Tuy chỉ xuất hiện vài năm nay, nhưng nghề gia sư qua mạng đang thật sự "hái ra tiền" tại đất nước tôn sùng giáo dục như Hàn Quốc. Theo Văn phòng Thống kê quốc gia Hàn Quốc, số tiền chi tiêu cho các “lò luyện ảo” lên đến 21.000 tỷ won, tương đương 16,33 triệu USD.

Giáo viên thu bộn tiền

Trong hình thức dạy học trực tuyến này, thầy và trò đăng nhập vào một phần mềm cho phép trò chuyện trên mạng (chat). Qua đó, thầy giải đáp những thắc mắc của học sinh. Trung bình một gia sư trực tuyến kiếm được từ 3.000 đến 5.000 USD một tháng tùy theo năng lực.

Giáo viên mạng đang ngày càng 'hốt bạc' tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

“Gia sư điện tử đang là ngành nhiều tiềm năng phát triển", Kyung-Hee, đứng đầu Hiệp hội quốc gia Các công ty dịch vụ và phần mềm Hàn Quốc, cho biết.

“Giáo viên trường học quan tâm đến việc tạo ra những con người đạo đức. Chúng tôi lại tập trung hơn vào việc làm cho các em có điểm số, xếp hạng tốt nhất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là lý do vì sao chúng tôi được cần đến và được nổi tiếng”, thầy Woo cho biết. Thầy cũng đang yêu cầu một mức lương cao hơn cho hầu hết các cầu thủ bóng chày trong liên đoàn bóng chày của nước này.

Thu nhập “khổng lồ” của những người như thầy Woo xuất phát từ các lớp học trên mạng, rất dễ truy cập ở đất nước vốn được coi là có mạng internet phủ rộng nhất thế giới này. Cụ thể, hơn 90% các hộ gia đình Hàn Quốc có thể truy cập internet tốc độ cao.

Học sinh cũng thỏa mãn cơn khát học

Tại một đất nước khát học như Hàn Quốc, mỗi học sinh tham gia các lớp học ít nhất 10 - 12 giờ mỗi ngày, để chuẩn bị cho kỳ thi vào ĐH. Kỳ thi này quyết định xem liệu họ có vào được trường đại học hàng đầu hay không, rồi sau đó là có đưa họ tới được con đường sự nghiệp tốt hay không, và thậm chí còn kéo theo cả việc họ có “kiếm” được “con cá sộp” khi đến tuổi lấy vợ, gả chồng hay không.

Chính vì vậy, học trực tuyến ngày càng trở thành sự lựa chọn số một, bởi khác với cách học truyền thống, tất cả việc học đều qua internet, học sinh không phải mất công đến lớp và có thể học bất kỳ lúc nào.

Jae Woo, một học sinh theo học gia sư mạng, cho biết: “Nhờ cô giáo chỉ bảo, nên môn Toán bây giờ đã “dễ nuốt” hơn. Hơn nữa, khi có dịp, em còn tranh thủ trò chuyện với cô qua màn hình video”. Rồi cậu tiếp lời: “Em vẫn thích học qua mạng với cô giáo vì nếu có lỡ cãi lời thì cô cũng chẳng phạt em được. Cách này ít ra cũng tốt hơn”. Woo cười lém lỉnh.

Ngoài ra, trong nền kinh tế tri thức Hàn Quốc, học, học nữa là một nhu cầu tất yếu của hầu hết mọi người, không chỉ cứ là học sinh. Tuy nhiên, đối với những người đã đi làm, nếu muốn học thêm, không phải ai cũng có đủ điều kiện đếp lớp, nghe giảng, ghi chép. Với những người làm việc cả ban đêm, hay làm những công việc thường xuyên di chuyển... thì việc học tập trung tại trường lớp càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ thông tin thì những khó khăn đó nhanh chóng được giải quyết.

Không chỉ vậy, học phí rẻ hơn nhiều so với học tập cũng là một điều kiện khá thú vị để thu hút học viên. Nếu so với thù lao 40 - 100 USD một giờ để thuê gia sư, thì con số 15 - 20 USD/ một iờ cho gia sư điện tử quả là hấp dẫn nhiều phụ huynh và học sinh, vì với số tiền chi ít hơn mà chất lượng vẫn được bảo đảm.

Tuy nhiên, dịch vụ gia sư điện tử không hoàn toàn nhận được sự ủng hộ tại Mỹ, khi có ý kiến cho rằng học qua mạng sẽ hạn chế sự tương tác trực tiếp giữa giáo viên và học sinh, cũng như không phải học sinh nào cũng tiếp cận được với internet tại nhà. Song dù sao, không ít phụ huynh tỏ ra vô cùng hài lòng khi các con mình luôn đạt điểm cao từ khi học với gia sư qua mạng.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang