Giá nhà cho thuê tăng ở hầu hết các quận London năm 2015

Giá nhà cho thuê ở các khu dân cư đã tăng lên mức cao kỷ lục ở hầu hết các quận ở London, Vương quốc Anh, bởi thuê nhà đã trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn mua ở quốc gia này.

Theo báo cáo từ công ty Benham & Reeves Residential Lettings, những thay đổi về thuế, thị trường viêc làm và việc người nước ngoài làm việc tại Anh đang bị đánh thuế, dẫn tới việc nhiều người chọn thuê nhà ở hơn.

Với nhu cầu tiếp tục tăng, giá nhà cho thuê trong năm 2016 có thể sẽ tăng lên theo quỹ đạo này, báo cáo cho biết.

Trong năm 2015, hầu như tất cả các quận trong khu vực 1 và 2 có giá thuê nhà tăng hơn 4% so với năm trước. Chỉ tại Richmond-upon-Thames và một khu vực nhỏ xung quanh Edgware ở trung tâm London có giá thuê giảm.

Tuy nhiên, giá thuê nhà thấp hơn ở khu vực xa trung tâm thành phố như các quận Barnet và Ilford.

Khi nền kinh tế Anh thoát khỏi suy thoái và người thuê nhà cuối cùng cũng đã di chuyển đến chỗ ở rộng hơn phù hợp với thu nhập hộ gia đình tăng, thị trường cho thuê đã được hưởng lợi.

Mức giá thuê trung bình của một ngôi nhà ở London hiện nay là 500.000£, nhiều gia đình đang chịu10% mức thuế suất với nhiều ngôi nhà thậm chí phải gánh mức thuế 12%.

Thu Giang (Theo Property Wire)

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/gia-nha-cho-thue-tang-o-hau-het-cac-quan-london-nam-2015.html