| (ĐCSVN) –
 | | Giá lương thực tăng trở lại sau 6 tháng bình ổn (Ảnh tư liệu) | Theo FAO, giá của tất cả các nhóm hàng ngũ cốc đều tăng trong tháng trước, trong đó đứng đầu là dầu, sau là ngũ cốc, đường, các sản phẩm sữa và thịt. Mặc dù lên mức mới là 214 điểm, song chỉ số này vẫn thấp hơn 7% so với mức của tháng 1/2011. Nhà kinh tế, chuyên gia về ngũ cốc Abdolreza Abbassian cho biết: “Không có lời giải thích duy nhất nào cho hiện tượng tăng giá lương thực này. Đây là sự phối hợp của nhiều yếu tố trong mỗi nhóm sản phẩm”. “Giá lương thực vẫn tăng trong thời gian vừa qua mặc dù mùa màng bội thu, tình hình dự trữ đã được cải thiện và giá luôn giảm hay bình ổn trong vòng liên tục 6 tháng qua. Điều này cho thấy tính chất không thể tiên đoán của thị trường lương thực thế giới”, ông nói thêm. Chỉ số giá ngũ cốc của FAO xung quanh ngưỡng 223 điểm vào tháng đầu năm nay, tăng 2,3% (5 điểm) so với tháng 12. Giá quốc tế của tất cả các mặt hàng ngũ cốc đã tăng, trong đó gạo, ngô tăng mạnh nhất (6%). Giá của lúa mỳ cũng tăng nhưng tăng không đáng kể. Tình trạng tăng giá lương thực chủ yếu bắt nguồn từ những lo ngại về điều kiện thời tiết xấu ảnh hưởng tới vụ mùa năm 2012 trong nhiều khu vực sản xuất... Chỉ số của FAO về giá dầu/mỡ tăng thêm 3% (6 điểm) trong giai đoạn từ tháng 12/2011 đến tháng 1/2012, ở mức 234 điểm, đặc biệt chịu ảnh hưởng của từ việc tăng nhu cầu nhập khẩu dầu cọ, dầu đậu nành và tình trạng sụt giảm theo mùa của sản lượng dầu cọ. Theo các dự báo mới nhất của FAO, sản lượng ngũ cốc thế giới năm 2011 sẽ đáp ứng rộng rãi nhu cầu tiêu dùng dự báo cho năm 2011, năm 2012. Sản lượng sẽ đạt 2.327 triệu tấn, tăng 4,6 triệu tấn so với đánh giá được đưa ra hồi tháng 12 năm trước và 3,6% so với năm 2010. Con số này được dự báo sẽ đánh dấu một kỷ lục mới. Chỉ số giá thịt của FAO ở mức khoảng 179 điểm, tăng 0,5% so với tháng 12. Giá của nhiều loại thịt khác nhau cũng biến động theo nhiều hướng khác nhau. Giá thịt lợn tăng 2,8% do tác động từ dự báo Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu. Ngược lại, giá thịt gia cầm lại giảm 1%. Chỉ số giá các sản phẩm sữa của FAO ở mức 207 điểm trong tháng 1/2012, tăng 2,5% (5 điểm) so với tháng 12 trước đó. Chỉ số giá đường cũng vượt lên tới 334 điểm vào tháng 1, tăng 2,3% (7,4 điểm) so với một tháng trước đó, nhưng vẫn thấp hơn tới 20% (86 điểm) so với tháng 1/2011. Tình trạng tăng giá này được giải thích một phần lớn do các điều kiện thời tiết bất lợi tại Brazil - nhà sản xuất và nhập khẩu hàng đầu thế giới. Chỉ số giá lương thực của FAO là đại lượng dùng để đo lường cho những thay đổi về giá của giỏ hàng hóa trên thị trường thế giới. Các chuyên gia phân tích cũng như các nhà đầu tư luôn theo dõi sát sao những chỉ giá này để tham chiếu xu hướng giá lương thực toàn cầu./. |