Chiều 5/1/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã có cuộc họp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động về quản lý thuê bao trả trước.
Ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông - Bộ TTTT cho biết, với trường hợp sở hữu quá 3 sim cùng một mạng di động (theo quy định, mỗi một cá nhân chỉ được sử dụng số chứng minh thư, hộ chiếu của mình để đăng ký tối đa 3 số thuê bao di động trả trước của mỗi mạng thông tin di động), để đảm bảo quyền lợi cho người dùng và tạo điều kiện cho nhà mạng xử lý triệt để số thuê bao này, Bộ TTTT chấp thuận cho các mạng di động kéo dài thời gian đăng ký lại thông tin đến ngày 31/1/2010.
Nếu sau kỳ hạn này, người dùng vẫn chưa đến các điểm giao dịch để đăng ký lại thông tin thì họ cũng sẽ bị chấm dứt liên lạc đối với các số thuê bao quá quy định cho phép.
Theo số liệu của Bộ TTTT, hiện các nhà cung cấp dịch vụ di động có khoảng 3,5 triệu khách hàng sở hữu quá 3 sim/người có đăng ký trùng chứng minh thư nhân dân.
Còn các thuê bao di động chưa đăng ký thông tin cá nhân sau ngày 31/12/2009 sẽ bị cắt liên lạc (theo đúng quy định của Thông tư 22/2009/TT-BTTTT Quy định về quản lý thuê bao trả trước).
Được biết, tại cuộc họp trên, Bộ TTTT yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ di động phải gửi báo cáo nhanh về quản lý thuê bao trả trước về Bộ chậm nhất ngày 10/1/2010.
Sau khi các doanh nghiệp hoàn tất việc đăng ký thông tin cá nhân cho thuê bao trả trước như quy định, Bộ sẽ chuyển toàn bộ cơ sở dữ liệu cho Bộ Công an.
Trả lời báo chí, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cũng thẳng thắn thừa nhận gốc rễ của vấn đề thẻ sim điện thoại di động phát triển ồ ạt thời gian qua chủ yếu là do chính sách khuyến mãi để phát triển thuê bao của các nhà mạng.
Bộ đang tích cực làm việc với Bộ Công Thương để ban hành thông tư, trong đó quy định chặt chẽ về khuyến mãi, quản lý cạnh tranh đối với lĩnh vực viễn thông theo đúng tinh thần của Luật viễn thông mới ban hành nhằm giải quyết vấn đề trên.
Hoa Hạ