Gia đình có 7 họa sĩ

Xem tin gốc 

CATPHCM - 4 tháng trước 45 lượt xem

(ĐSCT) Đó là gia đình họa sĩ (HS) Nguyễn Lâm. Trong đó, có bốn HS là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam gồm Nguyễn Lâm, Huyền Lam, Lâm Huỳnh Sơn, Lâm Huỳnh Linh, một HS là hội viên Hội Mỹ thuật thành phố (Lâm Lan), HS Lâm Huyền Lê (cử nhân mỹ thuật công nghiệp, hiện định cư tại Mỹ) và Lâm Huỳnh Lân.



Họa sĩ Nguyễn Lâm (SN 1941 tại Cần Thơ) tên thật là Lâm Huỳnh Long, tốt nghiệp Trường quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn năm 1965, nổi tiếng với thể loại tranh sơn mài hơn nửa thế kỷ qua. Ông là một trong số 15 thành viên Hội Họa sĩ trẻ Sài Gòn thập niên 70 của thế kỷ trước, cùng thế hệ với Nguyễn Trung, Hồ Hữu Thủ, Trịnh Cung, Đỗ Quang Em, Cù Nguyễn, Hồ Thành Đức, Mai Chửng, Đinh Cường, Nghiêu Đề, Nguyễn Phước, Nguyên Khai, Dương Văn Hùng, Nghi Cao Nguyên, Lê Tài Điển... HS Nguyễn Lâm từng nhận nhiều giải thưởng, bằng khen về hội họa, tranh của ông có trong các bộ sưu tập tư nhân ở Ý, Mỹ, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Hồng Kông...

Họa sĩ Lâm Huyền Lam (SN 1962), con gái lớn của HS Nguyễn Lâm, chuyên về thể loại tranh sơn dầu theo trường phái trừu tượng, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Mỹ thuật thành phố. HS Lâm Huyền Lam hiện là giảng viên Khoa hội họa Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (TPHCM).

HS Lâm Huỳnh Sơn (SN 1964) đoạt hai giải thưởng Sáng tác mới của Hội Mỹ thuật thành phố (2009, 2011). Sơn có vốn hình họa vững, diễn đạt tinh tế thể hiện qua cách phối màu (nghiêng về đen, nâu, xanh đậm, vàng đất), không gian trong tranh của Sơn lan tỏa ánh sáng huyễn hoặc như tranh thời kỳ phục hưng (thế kỷ 16) của các danh họa thuộc trường phái cổ điển Rubens, Rembrand, Titiens...

HS Lâm Huỳnh Lân (SN 1967) là con trai thứ năm trong gia đình, xuất thân là chuyên viên ngành sơn mài thuộc Sở Ngoại thương thành phố năm 1982, hiện đang theo học tại Trường Đại học Mỹ thuật thành phố (khoa hội họa).

HS Lâm Huỳnh Linh (SN 1970) là con trai thứ bảy của HS Nguyễn Lâm, chuyên về thể loại tranh sơn dầu theo trường phái trừu tượng, hiện là hội viên Hội Mỹ thuật thành phố. Tranh Linh có bố cục chặt chẽ, đôi lúc táo bạo, tạo cảm xúc dữ dội nơi người xem qua cách xử lý tinh tế vật thể lồng trong không gian với những gam màu tối đan xen nhau, cách diễn đạt ở tranh Lâm Huỳnh Linh nổi bật tính triết học phương Đông.

HS Lâm Huyền Lê (SN 1971) là cô con gái thứ tám của HS Nguyễn Lâm, cô tốt nghiệp cử nhân khoa mỹ thuật công nghiệp, hiện định cư tại Mỹ.

HS Lâm Lan (tức Lâm Thị Huyền Lan, SN 1980) là con út trong gia đình, hiện là hội viên Hội Mỹ thuật thành phố. Lan chuyên về thể loại tranh sơn dầu, đặc tả phong cảnh thiên nhiên, cuộc sống thôn quê, trung thành với trường phái ấn tượng, nét thể hiện trong tranh Lâm Lan thấp thoáng phong cách của những danh họa bậc thầy Monet, Renoir, Manet... Tranh Lâm Lan từng được chọn dự triển lãm toàn quốc, giải thưởng Sáng tác mới của Hội Mỹ thuật thành phố 2010.


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang