Cũng theo ông Hào, với chiến lược thực hiện giá điện theo cơ chế thị trường, hàng năm giá điện được điều chỉnh theo biến động của các thông số đầu vào như giá phát điện, giá truyền tải, giá phân phối... "Kể từ năm 2012 sẽ tiến hành điều chỉnh giá điện 2 lần trong năm, mùa mưa thủy điện rẻ thì giá giảm, mùa khô phát điện bằng than, khí, thì giá sẽ phải tăng", ông Hào nói .
Còn về việc điều chỉnh giá điện từ ngày 1/3 này, ông Hào cho biết, nguyên nhân của việc tăng giá điện chủ yếu là do tăng giá than sản xuất cho điện. Cụ thể, Chính phủ đã phê duyệt trong năm 2010 giá than tăng không quá 47% đối với than cám 4b và 28% đối với than cám 5 so với giá than cho điện năm 2009. Mặc dù điện tăng giá nhưng ông Hào cho biết: "Vẫn thấp nhất khu vực Đông Nam Á" và "chưa đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư".
Cụ thể, năm 2009, giá điện được bán ở mức 5,3 cent/kwh. Sau khi tăng 6,8%, giá bán điện vào khoảng 5,54 cent/kwh, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Indonesia bán với giá 6,77 cent/kwh, Malaysia khoảng 7,6 cent/kwh, Philippines 17,52 cent/kwh, Singapore 13,07 cent/kwh, Thái Lan 8,5 cent/kwh. "Giá điện chỉ thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư ở mức 6,8 cent/kwh, nhưng với giá mới này nhà đầu tư cũng chưa quan tâm đầu tư vào điện", ông Hào nhận định.
Cũng theo ông Hào, giá bán điện bình quân cho ngành sản xuất tăng 6,3%, thấp hơn mức tăng giá điện bình quân chung. Giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt bậc thang tăng 6,8% bằng tỷ lệ tăng giá điện bình quân. Giá bán lẻ bình quân cho cơ quan hành chính sự nghiệp và kinh doanh có tỷ lệ tương ứng là 6,3% và 6,1%. "Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá giờ cao điểm sẽ được áp dụng nhưng chỉ tăng 2 - 4% so với năm ngoái, tùy thuộc vào mức độ sử dụng", ông Hào nói.
Ông Hào đánh giá, tổng số tiền chênh lệch do tăng giá điện trong năm 2010 bằng khoảng 0,30% GDP dự kiến năm 2010. Do tăng giá điện, ước tính sẽ làm giảm tốc độ tăng GDP năm 2010 khoảng 0,34%, CPI tăng khoảng 0,16%. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết thêm, dù tăng giá điện nhưng ngành điện vẫn đang "lãi giả lỗ thật", vì chưa thể hạch toán hết chi phí vào giá.
Về tác động đến ngành sản xuất, dự kiến giá điện cho sản xuất tăng 6,3%, năm 2010 các ngành sản xuất phải trả thêm khoảng 2.630 tỷ đồng tiền điện. Với tác động đến đời sống, giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt dự kiến tăng khoảng 6,8%, sẽ làm tiêu dùng cuối cùng của cá nhân năm 2010 tăng khoảng 0,19 - 0,27%.
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đinh Quang Tri cho biết, thực hiện chính sách bù giá cho các hộ gia đình thu nhập thấp, giá điện 50 kWh đầu tiên vẫn được giữ nguyên. Đối với các hộ sử dụng điện ở mức 100 kWh được giữ ở mức tương đương giá thành bình quân, tiền điện trả thêm tối đa của các hộ này là 7.000 đồng mỗi tháng. Các hộ sử dụng 200 kWh, tiền điện phải trả thêm tối đa khoảng 16.000 đồng mỗi tháng. Các hộ 300 kWh, tiền điện sẽ phải trả thêm 26.000 đồng mỗi tháng. Các hộ sử dụng 400 kWh mỗi tháng sẽ chi trả thêm 36.500 đồng.
Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang được áp dụng theo hướng hỗ trợ cho các hộ nghèo, có thu nhập thấp. Trong đó, giá cho bậc thang đầu tiên (0 - 50 kWh) được giữ nguyên bằng 600 đồng mỗi kWh, mức bù cho bậc thang này bằng 43% (cao hơn bù giá 37% của năm 2009). Mức giá của bậc thang thứ hai (51 - 100 kWh), được giữ tương đương giá thành bình quân, không lợi nhuận. Mức giá của các bậc thang tiếp theo được điều chỉnh với tỷ lệ cao hơn tương ứng, để đảm bảo bù chéo đủ cho các bậc thang thấp và đảm bảo giá bán lẻ điện bình quân sinh hoạt bậc thang tăng ở mức 6,8%.
Ông Tri cho biết, ngành điện sẽ tiến hành "chốt" đồng hồ điện vào ngày 1/3/2010 cho các hộ tiêu thụ điện lớn, còn đối với hơn 15 triệu khách hàng sẽ vẫn ghi đồng hồ bình thường, sau đó sẽ tính bình quân giá cho thời gian áp dụng giá mới. "Cách tính giá mới đã được lập trình cụ thể nên khách hàng hoàn toàn yên tâm", ông Tri nói và đề nghị: "Từ nay đến tháng 6 tình hình sản xuất điện rất căng thẳng, vì vậy các khách hàng cần sử dụng điện một cách hiệu quả và tiết kiệm".
Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc Petro Vietnam Gas cũng đang đề nghị Chính phủ cho tăng giá khí đốt từ ngày 1/4/2010 có làm tăng giá điện một lần nữa, ông Hào khẳng định: "Theo Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2009 đến 2012, mỗi năm giá điện chỉ được điều chỉnh một lần. Đây sẽ là lần tăng giá duy nhất trong năm 2010".
Ông Hào nhấn mạnh, việc điều chỉnh giá điện năm 2010 là một bước đi trong lộ trình để thực hiện thị trường hóa giá điện và để giá điện thực sự trở thành tín hiệu cho thu hút đầu tư vào các công trình điện, đảm bảo cho hệ thống điện có đủ nguồn dự phòng hợp lý, hệ thống truyền tải và phân phối điện có đủ năng lực truyền tải, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài.