Báo cáo chính thức của chính phủ Trung Quốc, xuất khẩu của quốc gia này trong tháng 5.2010 đã tăng 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số được công bố này vượt qua cả kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế và được ghi nhận là mức tăng mạnh nhất trong 6 năm qua.
Cùng với đó, Nhật Bản cho biết tăng trưởng kinh tế trong quý 1.2010 của nền kinh tế số 1 châu Á đã đạt mức 5% so với cùng kỳ năm 2009; Thị trường lao động tại Úc được cải thiện tháng thứ 3 liên tiếp với việc có thêm 26.900 việc làm mới cho người lao động so với tháng 4.2010; Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng tỏ ra lạc quan hơn khi nâng mức dự đoán tăng trưởng của các nền kinh tế thuộc khu vực đồng euro.
Đồng euro tiếp tục ngày tăng giá thứ 3 liên tiếp so với USD cũng là một trong số các nguyên nhân giúp giá dầu thô đi lên. Tỷ giá trao đổi giữa USD và euro ghi nhận được lúc 4 giờ (11.6, giờ VN) ở mức 1 EUR đổi 1,2124 USD, tăng 1,2% so với cùng thời điểm hôm 10.6 (1,1979 USD/1 EUR).
Cơ quan năng lượng quốc tế IEA đã nâng dự báo mức tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu trong năm 2010 lên thêm 1,7 triệu thùng, tương đương tăng 2%, lên mức kỷ lục 86,4 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước đã giảm 1,83 triệu thùng xuống còn 361,4 triệu thùng, mức dự trữ thấp nhất kể từ tháng 4 vừa qua, theo báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE).
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10.6, giá dầu thô giao tháng 7 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt ở mức 75,48 USD/thùng, tăng 1,1 USD/thùng, tương đương tăng 1,5% so với phiên trước đó, nâng tổng mức tăng trong 3 phiên trở lại đây lên con số 5,7%. Hiện giá dầu thô tại New York cao hơn 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá dầu Brent giao tháng 7 tại London (Anh) cũng tăng 1,02 USD/thùng, tương đương tăng 1,4% so với phiên trước đó, chốt phiên ngày 10.6 ở mức 75,29 USD/thùng.
Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)