Dầu tiếp tục tăng ngày thứ 8 liên tiếp trong bối cảnh giới phân tích kỳ vọng những gì tồi tệ nhầt xảy ra đối với thị trường việc làm của Mỹ đã chấm dứt trong tháng 12. Bên cạnh đó, mùa đông lạnh cũng làm tăng nhu cầu đối với các sản phẩm chưng cất (bao gồm khí đốt và dầu diesel).
Dầu kỳ hạn giao tháng 2 tăng 48 cent, tường đuơng 0,6% lên mức 79,84$/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange vào lúc 10:44 sáng theo giờ Sydney và đóng cửa ở mức 79,36$/thùng trong phiên giao dịch ngày 31/12/2009.
Dầu Brent biển bắc giao tháng 2 tăng 41 cent, tương đương 0,5% lên mức 78,34$/thùng trên sàn giao dịch ICE Futures Europe exchange tại London vào lúc 10:46 sáng theo giờ Sydney. Hợp đồng này đã giảm 10 cent xuống còn 77,93$/thùng trong phiên giao dịch ngày 31/12.
Trong năm 2009, giá dầu chạm mức thấp nhất 32,70$/thùng trong ngày 20/1/2009 do suy thoái kinh tế đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ trên toàn cầu. Vào ngày 2/10/2009, dầu ở mức cao nhất 82$/thùng do đồng USD suy yếu đã làm tăng sức hấp dẫn của hàng hóa trong đó có vàng và dầu. Dầu kỳ hạn đã tăng 78% trong năm 2009 và tăng gấp 3 lần trong thập kỷ vừa qua.
Theo nhận định của giới phân tích, bảng lương phi nông nghiệp có khả năng giảm 1.000 việc làm trong tháng 12, mức sụt giảm thấp nhất kể từ khi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu nổ ra cách đây 2 năm. Tỷ lệ thất nghiệp có khả năng tăng lên mức 10,1% so với mức 10% trong tháng 11. Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố các số liệu chính thức vào ngày ngày 8/1.