Phi Tuấn
Hôm nay giá dầu thế giới giảm còn 74 đô la Mỹ.thùng. Ảnh: T.L
Lần đầu tiên trong vòng 4 ngày, kể từ hôm thứ 6 tuần trước (12-2), giá dầu thô giảm xuống ở mức 1,5% sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc gia tăng tỷ lệ tiền mặt mà các ngân hàng nước này phải dự trữ lần thứ hai trong năm nay.
Nền kinh tế đang bùng nổ của Trung Quốc hiện đang là tâm điểm của nhu cầu tăng trưởng hàng hóa toàn cầu.
Giá dầu thô vào lúc 9 giờ (giờ thế giới) hôm thứ 2, tức 3 giờ chiều giờ Việt Nam, giao vào tháng 3 ở Mỹ đã rớt thêm 13 cent, còn 74 đô là Mỹ/thùng, trong khi giá dầu giao tháng 4 ở thị trường London giảm 20 cent, còn 72,70 đô là Mỹ/thùng.
Mark Pervan, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của ngân hàng ANZ ở Melbourne, Úc nói: “Khi nhìn vào giá dầu, tôi cho rằng giá cũng sẽ không đi xuống nữa. Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các nền kinh tế châu Á khác sẽ phát triển rất tốt trong năm nay bất kể chính phủ Trung Quốc có làm cách nào để kiểm soát sự tăng trưởng”.
Kể từ tháng 10-2009 đến nay giá dầu giao động từ 69 đô la đến 84 đô la Mỹ/thùng.
Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng là lúc giá dầu từ mức gần 150 đô la Mỹ/thùng vào tháng 7-2008 rớt xuống còn chưa đầy 40 đô la Mỹ/thùng, tuy nhiên kể từ đó đến nay, những kỳ vọng về sự hồi phục kinh tế đã hỗ trợ cho giá dầu đi lên.
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng nhanh hơn so với mong đợi trong quý 4-2009 do hiệu quả từ chương trình kích cầu của chính phủ, với mức 1,1%. Tuy nhiên nhu cầu về dầu của Nhật Bản đã giảm xuống trong những tháng vừa qua, khi giới tiêu dùng và các giới công nghiệp tiếp tục chuyển quay các dạng năng lượng khác.
Bộ trưởng Năng lượng và khai mỏ Algeria, ông Chakib Khlil hôm Chủ nhật (14-2) nói rằng tất cả các lựa chọn đều để ngỏ trong phiên họp các bộ trưởng các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào tháng 3.
Nhóm OPEC, sản xuất hơn 1/3 lượng dầu của thế giới, sẽ nhóm họp tại thủ đô Vienna, Áo, vào ngày 17-3 năm để quyết định có thay đổi mục tiêu hay không.
Cuối tháng 8-2008, OPEC đã cắt giảm mục tiêu sản lượng xuống còn 4,2 triệu thùng một ngày, tức khoảng 5% nhu cầu của thế giới.
Theo Reuters