Giá dầu giảm 2% sau đề xuất thu phí của ông Obama

Giá dầu giảm 2% trong phiên giao dịch biến động hôm thứ Năm, khi xuất hiện đồn đoán Venezuela đang “đi đêm” để các nước thành viên OPEC xét khả năng chung tay giảm sản lượng.

Ảnh minh họa.

Giá dầu thô Mỹ giao tháng Ba giảm 56 cent, tương ứng 1,7%, xuống 31,72USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange.

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: Finviz

Giá dầu Brent giao tháng Tư giảm 58 cent, tương đương 1,7%, xuống 34,46USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe.

Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: Finviz

Đồng USD giảm giá phiên thứ hai liên tiếp, khiến các hàng hóa thanh toán bằng USD rẻ hơn so với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Sau giờ chốt phiên, giá dầu hãm phanh giảm khi một báo cáo được công bố, trong đó cho biết Nhà Trắng đã tính đến việc thu phí 10USD/thùng mỗi thùng dầu trong dự thảo ngân sách 2017.

Thị trường dao động mạnh trước những đồn đoán về khả năng OPEC hợp tác giảm sản lượng. Một quan chức của Iran trả lời báo chí cho biết Tehran ủng hộ tổ chức một cuộc họp khẩn, làm gia tăng hy vọng của nhà đầu tư.

Về phần mình, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela nói ông đã có một cuộc gặp hiệu quả với người đồng cấp đến từ Qatar – Chủ tịch của OPEC trong năm 2016.

Ông cũng gặp Bộ trưởng Dầu mỏ Oman, người nhiều lần biểu dương nỗ lực của Venezuela trong việc bình ổn thị trưởng.

Ông Del Pino sẽ gặp Bộ trưởng Dầu mỏ Arab Saudi vào thứ Hai tuần sau, một phần trong chuyến công du các nước sản xuất lớn để “đi đêm” cho một kế hoạch hành động để vực dậy giá dầu.

Tuy nhiên tính đến hiện tại, chưa thành viên vùng Vịnh nào của OPEC công khai kêu gọi họp khẩn.

Không những vậy, Arab Saudi đã hạ giá bán dầu cho khách hàng châu Âu và châu Á vào thứ Năm. Động thái này cho thấy nước này vẫn giữ nguyên chiến lược tối đa hóa thị phần thay vì cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu.

THẢO MAI

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thuong-truong/gia-dau-giam-2-sau-de-xuat-thu-phi-cua-ong-obama-1587095.html