Giá dầu Mỹ rơi xuống dưới 28 USD/thùng

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo tình trạng thừa cung trong tháng 1/2016 sẽ trầm trọng hơn khi sản lượng dầu thô của OPEC tiếp tục tăng.

Giá dầu phiên 9/2 giảm đột biến trước những cảnh báo về tình trạng thừa cung và thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 3/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 1,75 USD, tương ứng 5,9%, xuống 27,94 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 6 trong 7 phiên vừa qua, mất gần 16%.

Giá dầu Brent giao tháng 4/2016 trên sàn ICE Futures Europe giảm 2,56 USD, tương đương 7,8%, xuống 30,32 USD/thùng. Giá dầu Brent mất 13% trong chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp, mức giảm lớn nhất kể từ khủng hoảng tài chính.

Bất chấp giá dầu giảm hơn 70% trong hơn 20 tháng qua, lượng dầu dự trữ vẫn tiếp tục tăng mạnh hơn dự đoán. Các nhà máy lọc dầu không tiêu thụ lượng dầu thô nhiều như hy vọng. Và lo ngại kinh tế toàn cầu giảm tốc cũng đang gây áp lực lên thị trường, dập tắt hy vọng nhu cầu tăng trong dài hạn sẽ giúp chấm dứt đà lao dốc của giá dầu.

Trong báo cáo thị trường hàng tháng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, giá dầu thô có thể giảm hơn nữa khi tình trạng thừa cung toàn cầu trầm trọng hơn trong tháng 1/2016 khi sản lượng dầu thô của OPEC tiếp tục tăng. Lượng dự trữ dầu thương mại trong tháng 12/2015 tăng lên trên 3 tỷ thùng và có thể tiếp tục tăng trong quý I/2016 - thời điểm trong năm lượng dầu dự trữ thường giảm, IEA cho hay.

Hôm thứ Ba 9/2, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo lượng dầu dự trữ toàn cầu có thể tăng thêm 1,4 triệu thùng/ngày trong quý I/2016 khiến giá dầu Brent duy trì ở ngưỡng dưới 40 USD/thùng đến tận tháng 8/2016.

EIA cũng hạ dự báo giá dầu, giảm 6,5% so với dự báo hồi tháng trước. Theo đó, năm 2016, giá dầu Mỹ bình quân đạt 37,59 USD/thùng so với 38,54 USD/thùng dự báo trước đó, trong khi giá dầu Brent đạt 37,52 USD/thùng so với 40,15 USD/thùng dự báo trước đó.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi số liệu về lượng dầu lưu kho của Mỹ do EIA công bố vào thứ Tư 10/2. Các nhà phân tích trong khảo sát Wall Street Journal dự đoán lượng dầu lưu kho của Mỹ tuần qua tăng thêm 3,7 triệu thùng, dự trữ xăng tăng 1 triệu thùng trong khi nguồn cung sản phẩm chưng cất, kể cả diesel, giảm 900.000 thùng.

Chiều muộn hôm thứ Ba 9/2, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho biết, lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 5/2 tăng 2,4 triệu thùng, nguồn cung xăng tăng 3,1 triệu thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 1,7 triệu thùng.

Thị trường chứng khoán toàn cầu cũng mất điểm trong phiên 9/2 - một dấu hiệu khác cho thấy giới đầu tư trên toàn thế giới đang lo ngại về đà giảm tốc của kinh tế toàn cầu.

Phan Nguyễn

Nguồn WSJ,MW

Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/gia-dau-my-roi-xuong-duoi-28-usdthung-3300019/