Giá cà phê thế giới trong phiên giao dịch ngày 8/12 tăng mạnh 57 USD/tấn từ mức 1.320 USD lên 1.377 USD/tấn. Giải thích nguyên nhân dẫn đến cà phê tăng giá mạnh trong phiên giao dịch này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê tại Đắk Lắk cho biết, do đồng USD giảm trở lại so với các đồng tiền mạnh khác trên thế giới trước tình hình nền kinh tế Mỹ phải đối mặt với nhiều khó khăn do chính quyền nước này thắt chặt chính sách tiền tệ làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát.
Mặc dù giá thế giới tăng mạnh, nhưng giá thu mua cà phê trong nước cũng chỉ tăng nhẹ khoảng 200 đồng/kg lên mức 24.500 đồng/kg. Nguyên nhân khiến giá cà phê trong nước chỉ tăng nhẹ là do trong thời gian qua, giá cà phê thế giới liên tục biến động theo chiều hướng giảm đã làm cho nhiều doanh nghiệp lo ngại khi mua vào; đồng thời với đó là nguồn cà phê niên vụ mới trên thị trường còn khá ít do nông dân chưa hoàn thành việc thu hoạch và còn có hiện tượng nông dân tăng cường tích trữ cà phê để đợi giá lên mới bán. Tất cả các nguyên nhân trên đã làm cho thị trường cà phê trong nước khá trầm lắng.
Để tạo điều kiện cho nông dân trong việc tích trữ cà phê ngay từ đầu niên vụ cũng như có nguồn vốn tái đầu tư cho vườn cà phê, ngày 7/12, Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội thảo Phát triển thành viên trong niên vụ cà phê 2009 – 2010. Theo Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột cho biết, ngay từ đầu vụ này, Trung tâm sẽ phối hợp với công ty Cổ phần cà phê An Giang và Ngân hàng Techcombank triển khai chính sách tín dụng mới thiên về hỗ trợ cho người nông dân là cho nông dân và đại lý được ký gửi cà phê tại kho của Trung tâm và được vay vốn. Số tiền vay tối đa 70% giá trị lô hàng ký gửi, lô hàng cà phê ký gửi tại Trung tâm cũng sẽ được miễn phí lưu kho trong 3 tháng đầu./.
Nguyễn Công Luân