Gia Lai: Người dân bức xúc vì phun thuốc trừ sâu giờ tan tầm

Tối ngày 27/8, tại đường Phạm Văn Đồng (Tp. Pleiku) nhiều người dân bức xúc vì nhóm công nhân phun thuốc trừ sâu vào hàng cây xanh giữa dải phân cách vào thời điểm đông người qua lại.

nho

Nhóm công nhân vừa đi xe tải vừa phun thuốc vào hàng cây ở khoảng cách cao khiến bụi nước hóa chất bay vào mặt người đi đường ngược chiều. Ảnh: TVY

Phun thuốc trừ sâu giờ cao điểm

Khoảng hơn 20h ngày 27/8, đường Phạm Văn Đồng (Tp. Pleiku, Gia Lai) đang đông đúc, tấp nập người qua lại bỗng nhiên xuất hiện chiếc ô tô tải BKS: 81C-08252 chở trên xe 2 công nhân, mang áo quần bảo hộ bịt kín mít (Công ty công trình đô thị Tp. Pleiku) đi phun thuốc trừ sâu cho cây xanh trồng giữa dải phân cách. Chiếc xe ô tô đi hướng từ Ngã tư Biển Hồ về trung tâm thành phố, trên xe nhóm công nhân liên tục dùng bình phun hóa chất phun vào cây xanh ở giữa dải phân cách. Cũng thời điểm này, PV chứng kiến cảnh hàng trăm người dân phải đi ngược chiều phải gánh chịu những bụi hóa chất hắt trực tiếp vào mặt, bám vào người. Nhiều người dân đã lấy tay bịt mặt, che mũi vì mùi hóa chất nồng nặc rất khó chịu.

Khi thấy PV đang tác nghiệp, nhiều người dân đã quay xe trở lại để phản ánh. Một người dân bức xúc: “Mới hơn 20h, đường đang đông đúc, tự nhiên lại đem bình phun thuốc trừ sâu ra mà phun. Chẳng phải đầu độc người đi đường đó à? Phun phải lựa giờ ít người, tầm giờ khuya chứ…”. Một người dân khác cho rằng: “Các anh nhìn đi, đứng ở trên xe vừa chạy vừa phun, gió thổi hắt sang phần đường phía bên kia, ai mà chịu được”.

Tiếp tục bám theo đến đoạn ngã ba Hoa Lư (giao với đường Phan Đình Phùng), PV đến bên nhóm này đặt câu hỏi: Các anh đang phun hóa chất gì? Một công nhân bịt kín mặt mũi trả lời là thuốc trừ sâu. Sau khi PV đặt câu hỏi thì nhóm công nhân này không tiếp tục công việc nữa. Tiếp đó, chiếc xe tải tăng tốc lẩn khuất vào đường nội thị thành phố Pleiku.

Hai loại hóa chất thuốc trừ sâu mà PV chụp được từ trên xe. Ảnh: TVY

Bất cập thời điểm phun thuốc giữa đô thị

Sáng ngày 28/8, nhóm PV đến tại trụ sở Công ty Công trình đô thị Tp.Pleiku để tìm hiểu sự việc như phản ánh. Tại đây, ông Phan Đình Sơn- Đội trưởng đội cây xanh của công ty cho biết: "Đây là việc làm thường xuyên của công ty nhằm phòng trừ các loại rệp, sáp sâu bệnh hại cây xanh đô thị. Việc làm này đã lên kế hoạch từ trước". Thời gian phun theo ông Sơn cho biết là từ 20h -22h, tuy nhiên sau đó thì đưa cho PV một văn bản kế hoạch phun thuốc trừ sâu bệnh trên các tuyến đường: Trường Chinh, Lê Duẩn, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Tất Thành và Phạm Văn Đồng. Thời gian từ ngày 25- 27/8, việc phun thuốc đều bắt đầu từ 20h30. Chủng loại thuốc trừ sâu gồm 2 loại: Daragon, Bini 58.

Trao đổi với PV ông Nguyễn Văn Nhuận- Giám đốc xí nghiệp Cây xanh đô thị Tp. Pleiku nhận định: Việc làm này quy trình chưa hợp lý vì đây là thời điểm đông đúc, sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến người dân lúc đi lại. Các chủng loại thuốc trừ sâu đã qua kiểm nghiệm. Nói chung, thuốc bảo vệ thực vật thì ít nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe nếu tiếp xúc...

Còn đối với ông Nguyễn Trương Cập- Phó Giám đốc công ty Công trình đô thị Pleiku thì cho rằng: Theo quy trình thì phải phun thuốc từ tầm 22h đến 2h sáng hôm sau. Cách phun phải chậm rãi, giảm thiểu ít nhất ảnh hưởng đối với người đi đường, hoặc khu dân cư. “Thực tế việc phun thuốc trừ sâu này phải hạn chế việc ảnh hưởng trong khu dân cư. Tuy nhiên, theo phản ánh của PV thì đây là việc làm chưa hợp lý. Chúng tôi sẽ họp rút kinh nghiệm, kiểm điểm những cán bộ có liên quan đến việc này, đồng thời sẽ điều chỉnh mốc thời gian hợp lí đối với việc phun thuốc trừ sâu cho cây cảnh ở nơi công cộng”.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/gia-lai-nguoi-dan-buc-xuc-vi-phun-thuoc-tru-sau-gio-tan-tam-d118388.html