'Gấu' Nga bị loại đau đớn

Để thua 0-1 trước đối thủ, đội bóng xứ Bạch dương ngậm ngùi chia tay với Euro 2012 ngay từ vòng bảng.

Karagounis ghi bàn giúp Hy Lạp đánh bại Nga. Ảnh: AP.

Trước khi trận đấu diễn ra, Nga dẫn đầu bảng A với 4 điểm trong khi Hy Lạp đứng cuối bảng với vỏn vẹn một điểm trong tay. Với chất lượng đội hình và phong độ tốt hơn, chỉ cần hòa, Nga sẽ chắc chắn vào chơi ở vòng tứ kết. Sau khoảng 10 phút đầu để Hy Lạp dồn lên tấn công phủ đầu, Nga dần lấy lại được thế trận. Đội bóng xứ sở Bạch dương liên tiếp tổ chức được những pha uy hiếp nguy hiểm về phía khung thành của Hy Lạp. Tuy nhiên, những cơ hội lần lượt trôi qua với sự vô duyên của các chân sút Nga.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Nga phải trả giá ở phút cuối cùng của hiệp một. Karagounis tận dụng sai lầm của hậu vệ Nga băng xuống đối mặt với thủ môn Malafeev và dứt điểm hiểm hóc đưa Hy Lạp vượt lên dẫn trước 1-0.

Trong suốt thời gian thi đấu của hiệp hai, Nga không thể xuyên thủng được mảnh lưới của thủ môn Sifakis do Hy Lạp phòng thủ rất chặt chẽ, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1.

Thất bại này khiến Nga ngậm ngùi phải nói lời chia tay Euro 2012 ngay ở vòng bảng. Trong khi đó, Hy Lạp viết lên câu chuyện cổ tích với tấm vé vào vòng tứ kết theo một kịch bản ít ai ngờ tới. Có cùng 4 điểm như Nga nhưng hơn về hệ số đối đầu, Hy Lạp cùng CH Czech dắt tay nhau đi tiếp. Ở trận đấu cùng giờ, CH Czech đánh bại chủ nhà Ba Lan với tỷ số 1-0 để giành ngôi đầu ở bảng A.

Đội hình thi đấu

Hy Lạp: Sifakis, Torosidis, Papastathopoulos, Kyriakos Papadopoulos, Tzavelas, Katsouranis, Maniatis, Salpingidis (Ninis - 82'), Karagounis (Makos - 67'), Samaras, Gekas (Holebas - 64').

Nga: Malafeev, Aniukov (Izmailov - 81'), Berezutsky, Ignashevich, Zhirkov, Shirokov, Denisov, Glushakov (Pogrebniak - 72' ), Dzagoev, Kerzhakov (Pavlyuchenko - 46' ), Arshavin.

Kency

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/2012/06/gau-nga-bi-loai-dau-don-202975/