“Iran là quốc gia khiến tôi lo ngại nhất bởi dường như không hề có lựa chọn tốt đẹp nào mà ở đó ta có thể tìm thấy bất kỳ sự lạc quan nào cả”, ông Gates phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago.
Theo Bộ trưởng Gates, mối đe dọa không chỉ nằm ở chỗ những quyết định tìm kiếm vũ khí hạt nhân rõ ràng của Iran mà nằm cả “trong sự bất lực của cộng động quốc tế nhằm gây ảnh hưởng tới quyết định đó. Tất cả các kết quả đều rất tiêu cực. Nếu Iran có được hạt nhân, khả năng về một cuộc chạy đua vũ trang tại Trung Đông là chắc chắn”.
Ông Gates nói, ông đã đấu tranh để thuyết phục các quốc gia khác, đặc biệt là Nga rằng, tình hình tại Iran không chỉ đơn thuần đe dọa tới an ninh Mỹ.
“Việc Iran có khả năng phân phát vũ khí hạt nhân cho các dân tộc khác trong khu vực sẽ sớm hơn rất nhiều so với việc họ đưa chúng tới chúng ta”, ông nhấn mạnh.
Trước đó, một bài viết trên Tuần báo Stern của Đức cho biết, Cơ quan tình báo nước ngoài BND của nước này tin rằng Iran có khả năng sản xuất và thử một quả bom nguyên tử trong vòng 6 tháng, sớm hơn nhiều so với hầu hết các nhà phân tích dự đoán.
Bài báo dẫn lời các chuyên gia cơ quan tình báo BND cho biết cơ quan tình báo này có thông tin chứng minh quan điểm Iran đã làm chủ công nghệ làm giàu uranium cần thiết để chế tạo bom nguyên tử và có đủ máy ly tâm để sản xuất uranium ở cấp độ vũ khí.
“Nếu họ muốn, họ có thể cho nổ một quả bom nguyên tử trong thời gian nửa năm tới,” báo này dẫn lời một chuyên gia BND cho biết.
Chương trình hạt nhân Iran là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong nhiều năm qua. Mỹ và các nước phương Tây cáo buộc nước này theo đuổi kế hoạch chế tạo bom nguyên tử nhưng Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích dân sự và họ đã từ chối yêu cầu ngừng chương trình làm giàu uranium của Liên hợp quốc.



































