Gas tăng giá vùn vụt, chuyển sang đun than tổ ong?

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 28 tháng trước 291 lượt xem

Gas tang gia vun vut, chuyen sang dun than to ong?

- Từ đầu năm 2010, giá gas đã tăng liên tiếp 2 lần, mỗi lần tăng 4.000 đồng một bình 12kg. Ngoài mức giá tăng do biến động của giá thế giới thì người tiêu dùng còn phải gánh thêm mức giá bị đội lên từ các đại lý gas.

Sắm thêm bếp than

Ngày 1/3, theo các công ty gas, giá bán lẻ tới tay người tiêu dùng là 275.000 đồng bình 12 kg. Tuy nhiên, thực tế giá gas mà nhiều hộ gia đình vẫn phải mua hiện nay thường cao hơn giá này từ 20-30 nghìn đồng.

Ngày 9/3 tại một số đại lý bán lẻ gas ở Hà Nội, giá gas dao động từ 295.000 – 310.000 đồng một bình 12kg. Theo một nhân viên tại cửa hàng 612 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội, giá gas giữa các cửa hàng chênh lệch nhau như vậy là do giá gas của các công ty là khác nhau.

Anh này cho biết, giá gas một bình 12 kg của Petrolimex là 310.000 đồng, còn ga của Hồng Hà, Vạn Lộc thì chỉ có 295.000 đồng một bình. Tuy nhiên, khi thấy khách hàng hỏi có ý thăm dò giá thì anh này liền mời chào: “Nhà chị ở đâu để em mang đến, đấy là giá đưa ra thôi chứ tùy địa điểm chúng em có thể giảm giá”.

Mức giá giảm được anh này đưa ra là nếu nhà ở cách cửa hàng từ 3-5 km sẽ được giảm 10.000 đồng/bình. Còn vượt quá bán kính 5 km thì không được giảm giá.

Cũng theo anh này giá gas tại các đại lý bán lẻ mấy ngày gần đây có xu hướng tăng mạnh, từ tuần trước đến tuần này giá gas đã tăng thêm khoảng 5.000 đồng/bình. Việc tăng giá này được anh giải thích là do “giá cả mặt hàng nào cũng tăng nên gas cũng phải tăng”.

Giá gas tại các đại lý bán lẻ tăng khiến cho nhiều cửa hàng và thậm chí nhiều hộ gia đình bắt đầu chuyển sang hình thức dùng than tổ ong để tiết kiệm chi phí.

Chị Mỹ (chủ cửa hàng ăn số 117 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) cho biết, từ đầu năm đến nay do giá gas tăng khoảng 40.000 – 50.000 đồng/bình nên chị đã phải sắm thêm 2 chiếc bếp than để đun nấu thay cho bếp gas.

Chỉ những đồ ăn cần nhiệt lớn như các món xào, cơm rang thì mới dùng bếp gas. Còn các lại đồ luộc, rán, nấu, ninh xương thì chuyển sang bếp than tổ ong.

“Trước đây khi giá gas còn rẻ, để đảm bảo vệ sinh và đỡ mất mỹ quan cửa hàng tôi chỉ dùng bếp than để ninh xương lấy nước dùng thôi. Nhưng giờ giá gas đắt quá nên đành phải chuyển sang dùng bếp than. Giờ nguyên liệu cái gì cũng đắt, mình đã tăng giá đồ ăn rồi, nếu tăng giá nữa sợ khách hàng chê đắt”.

Tại một số khu vực ven đô và đặc biệt là những khu chung cư cũ, khu tập thể, có không gian rộng và tập trung nhiều đối tượng hưu trí, một số hộ gia đình cũng bắt đầu chuyển sang dùng bếp than để đun nấu thay cho bếp gas.

Bác Thìn, ngõ 180 - khu tập thể Ngọc Hà, Hà Nội tính toán, nếu dùng bếp gas, hai tháng hết một bình 12 kg, tương ứng với 295.000 đồng. Tuy nhiên, nếu dùng than tổ ong, mỗi ngày 2 viên (khoảng 2.500 đồng) thì hai tháng cũng chỉ hết 150.000 – 160.000 đồng, như vậy rẻ hơn hẳn một nửa so với đun gas.

“Chúng tôi ở nhà cả ngày nên nấu nướng cũng không phải vội vàng gì, hơn nữa giờ cái gì cũng tăng giá nên tiết kiệm được ít nào hay ít đấy”, bác Thìn chia sẻ.

Không quản lý được các đại lý bán lẻ gas

Theo ông Thái Ngọc Sơn, Giám đốc phát triển kinh doanh công ty Tân An Bình thì, giá gas phụ thuộc vào nhiều yếu tố doanh số bán hàng, nguồn hàng, giá nhập khẩu và các đại lý bán lẻ.

Khi nguồn cung dồi dào thì giá gas sẽ giảm, khi nguồn hàng khan hiếm thì giá gas sẽ tăng cao. Ngoài ra, giá gas còn phụ thuộc rất lớn vào giá nhập khẩu, nếu mua rẻ thì sẽ bán rẻ.

Hiện nay, ở nước ta 70% nguồn gas vẫn phải nhập khẩu, 30% được sản xuất trong nước, chủ yếu ở nhà máy Dinh Cố, gần đây mới đưa vào hoạt động thêm nhà máy Dung Quất. Tuy nhiên sản lượng không đồng đều. Do vậy, chúng ta vẫn chưa chủ động được nguồn hàng, vẫn phải phụ thuộc vào nguồn gas nhập khẩu.

Một hạn chế nữa là khi nhập khẩu gas từ nước ngoài, họ thường bán với số lượng lớn, ít nhất là 10.000 tấn/lần. Trong khi đó, các tàu và các kho chứa ở nước ta chỉ có khối lượng 5.000 tấn, vì vậy rất khó khăn cho việc vận chuyển và khi về đến Việt Nam phải chia ra tích trữ tại nhiều kho. Do đó, việc phải vận chuyển đi nhiều kho cũng là nguyên nhân đẩy giá gas trong nước lên cao.

Mặt khác, ở nước ta, giá gas do các doanh nghiệp đầu mối công bố là một giá nhưng khi đến các đại lý bán lẻ lại là một giá khác. Giá gas từ doanh nghiệp đầu mối khi tay người tiêu dùng phải qua nhiều cấp đại lý khác nhau, do đó, qua mỗi cấp này giá lại bị đẩy lên cao một chút.

“Tuy nhiên, không thể quản lý giá tại các đại lý bán lẻ này vì hầu hết các đại lý hiện nay đều đang tự định giá, tự bán với giá họ nhập vào. Mặt khác, giá này còn phụ thuộc vào mối quan hệ cung – cầu, nếu cầu vượt quá cung thì giá sẽ tăng lên. Chỉ khi nào có thị trường gas cạnh tranh thì giá mới có thể giảm”, ông Sơn nhấn mạnh.

Còn theo đại diện của Hiệp hội Gas Việt Nam, giá gas tại các công ty đầu mối gần đây đang có xu hướng giảm. Cụ thể công ty Petrolimex cam kết giữ giá, không tăng, còn công ty Shell Gas thì giá chỉ từ 260.000 – 270.000 đồng một bình 12 kg.

Nguyễn Yến

Từ khóa liên quan

Danh từ
Từ chuyên môn
Động từ
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Địa danh trong nước
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang