Gặp mặt truyền thống Trung đoàn Cao xạ 260

QĐND Online - Sáng 22-8, tại Sư đoàn Phòng không 361, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn Cao xạ 260 (Đoàn Sông Thương) đã tổ chức gặp mặt truyền thống hướng tới dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập đơn vị (25-8-1960/25-8-2015). Tới dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Anh hùng LLVT nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng phi công Phạm Ngọc Lan, Anh hùng LLVT nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân, Sư đoàn Phòng không 361 và đông đảo cựu chiến binh Trung đoàn Cao xạ 260.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 361 hy sinh vì độc lập, tự do củaTổ quốc.

Các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 260 ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ của đơn vị.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Trưởng ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 260 đã ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về các thế hệ đơn vị đã tham gia chiến đấu chống cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ; sự hy sinh quên mình của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Sông Thương khi bảo vệ bầu trời Thủ đô; việc đơn vị được Bác Hồ hai lần tới chúc Tết vào ngày mùng 1 Tết năm 1963 và 1964; Tổng Tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ba lần tới thăm và động viên chiến sĩ đơn vị… Đồng chí Nguyễn Hoài Anh cũng khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 trong thời chiến cũng như trong thời bình.

Chung suy nghĩ đó, phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân đánh giá cao những đóng góp, sự hy sinh của lực lượng pháo cao xạ nói chung, Đoàn Sông Thương nói riêng khi tham gia chống lại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Đế quốc Mỹ. Đồng chí nhấn mạnh, cùng với các đơn vị tên lửa, ra-đa, lực lượng pháo cao xạ, trong đó có Đoàn sông Thương, đã không chỉ đánh trả, mà còn đánh bại lực lượng không quân Mỹ, bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

Trung đoàn 260 là một trong những trung đoàn pháo cao xạ 100mm đầu tiên của Sư đoàn 361. Đơn vị đã tham gia và lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trung đoàn 260 là đơn vị đầu tiên ngăn chặn tốp máy bay trinh sát RF-101 xâm phạm bầu trời Hà Nội, nổ súng ngăn chặn các tốp máy bay ném bom F-111 oanh tạc sân bay Nội Bài và là đơn vị bắn rơi nhiều máy bay Mỹ nhất trong các trung đoàn pháo phòng không bảo vệ Thủ đô Hà Nội….

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/gap-mat-truyen-thong-trung-doan-cao-xa-260/374643.html